Trong bản văn dài 46 trang này, qua việc giải thích nhiều thứ từ lỗ đen cho đến vụ nổ lớn và phương trình nổi tiếng E=MC², Einstein chứng minh vũ trụ giãn nở và cho thấy trọng lực có thể làm cong không gian và thời gian như thế nào.
Giám đốc Viện hàn lâm Menahem Yaari nói: “Chúng tôi muốn làm một điều độc đáo có ý nghĩa toàn cầu, và may thay chúng tôi đã có thể tiếp cận được bản thảo vốn chưa từng được thấy đầy đủ trước đây”.
Được công bố lần đầu tiên vào năm 1916, Thuyết tương đối hiện vẫn còn là một đột phá quan trọng trong vật lý hiện đại. Hanoch Gutfreund, cựu hiệu trưởng Đại học Do Thái và là chủ tịch Ủy ban hàn lâm tàng thư Einstein, nói: “Nó thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về không gian, thời gian, trọng lực, và thật ra là toàn bộ vũ trụ”.
Einstein là một trong những người sáng lập Đại học Do Thái ở Jerusalem. Ông đã tặng bản thảo cho đại học này vào năm 1925, bốn năm sau khi ông đoạt giải Nobel vật lý. Ông cũng để lại nhiều tài liệu khác cho đại học này đến khi ông mất vào năm 1955.