Lần đầu tiên có người bị chết và bị thương vì thiên thạch rơi?

Giới chức Ấn Độ cho rằng một người đàn ông đã thiệt mạng do thiên thạch tấn công trong khuôn viên một trường đại học, tại bang Tamil Nadu ở miền Nam quốc gia này. Theo đó, vật thể không xác định với kích thước lớn được báo cáo đã rời từ trên trời xuống, gây ra vụ nổ ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Bharathidasan, khiến một người chết và ba người khác bị thương. ‘Thiên thạch’ đã làm cho nhiều cửa kính gần đó vỡ vụn, đồng thời để lại một hố sâu cỡ vài feet (1 feet = 30,48 cm).

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức nào được đưa ra về việc liệu vật thể nói trên có phải đến từ không gian hay không. Tờ Chicago Tribune cho rằng giả thiết thiên thạch rơi được nhà chức trách Ấn Độ đưa ra, sau khi họ không tìm được bằng chứng cho thấy sự xuất hiện của chất nổ tại hiện trường vụ việc. Các nhà khoa học đến từ Viện Vật lý thiên văn Ấn Độ sẽ tiến hành phân tích các mảnh vỡ, để xem đó có phải là thiên thạch hay thứ gì đó khác. Nếu vật thể lạ là một tảng đá có nguồn gốc từ không gian, sự kiện xảy ra tuần rồi đánh dấu lần đầu tiên một người nào đó chết vì va chạm với thiên thạch.

Hỉnh ảnh hiện trường vụ việc. Ảnh: Mashable.

“Không một ai từng được ghi nhận bị giết chết bởi thiên thạch trong 1000 năm qua”, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết. Thiên thạch tấn công Trái đất được cho là sự kiện cực kỳ hiếm xảy ra. Hầu hết các thiên thạch nhỏ rơi xuống Trái đất đều đốt cháy và phân hủy hoàn toàn trong bầu khí quyển của hành tinh. Nếu một thiên thạch có kích thước đủ lớn, một phần của nó sẽ vượt qua khí quyển và lao xuống mặt đất. Tuy nhiên, đa số các trường hợp đều rơi xuống biển, vì phần lớn bề mặt Trái đất được bao phủ bởi các đại dương. Do đó, khả năng thiên thạch có ảnh hưởng đến con người là rất thấp, theo NASA .

Mặc dù vậy, cũng không thể loại trừ khả năng này. Năm 2013, một thiên thạch lớn có đường kính khoảng 17 mét đã phát nổ trên bầu trời thị trấn Chelyabinsk (Nga), làm bị thương hơn 1.000 người và hư hại nhiều nhà cửa.

Nguồn: CNN

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/lan-dau-tien-co-nguoi-bi-chet-va-bi-thuong-vi-thien-thach-roi.2550160/