Lần đầu tiên Việt Nam phẫu thuật thành công khối u xương ức khổng lồ

Ngày 1/12 TS. BS Vũ Hữu Vĩnh, trưởng khoa Ngoại - lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lần đầu tiên tại Việt Nam đã phẫu thuật thành công một khối u xương ức khủng.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, bệnh nhân nói trên là chị T, 45 tuổi, ngụ ở Q. Bình Tân TP.HCM. Khoảng 10 năm trước, chị T. phát hiện có một khối u nhô lên trước ngực. Lúc đó bác sĩ chỉ nói là bị u mỡ. Sau này, khối u ngày càng lớn dần và ba năm nay thì phát triển mạnh.

Hình chụp khối u khủng trước ngực chị T. (Ảnh: Người đưa tin)

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ ước tính khối u khổng lồ này có kích cỡ khoảng 30x30cm, chiếm toàn bộ xương ức, đè vào tim, phải phẫu thuật khối u ra nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

“Ca mổ đã thành công ngoài mong đợi”, bác sĩ Vĩnh nhấn mạnh. Bệnh nhân được lấy toàn bộ khối u ra và chỉ phải truyền 3 đơn vị máu. Sau khi lấy khối u khổng lồ ra, các bác sĩ đã dùng lưới titanium, vật liệu tương thích tốt với cơ thể, để phủ phía trước ngực thay cho xương ức của bệnh nhân.

Chia sẻ về thành công của ca phẫu thuật, BS Vĩnh cho báo Người đưa tin biết: “Cả ê kíp ca mổ rất vui mừng khi ca mổ thành công, vui hơn nữa khi chứng kiến bệnh nhân phục hồi sức khỏe rất ngoạn mục. Hiện tại bệnh nhân đã được ra viện và chỉ chờ ngày tái khám và cắt chỉ”.

Chị T hạnh phúc khi phẫu thuật thành công khối u ức. (Ảnh: Người đưa tin)

Chị T tâm sự: “Tôi rất hạnh phúc vì đã trút bỏ được gánh nặng từ 10 năm nay. Khối u này đã hành hạ tôi và gia đình tôi trong suốt thời gian qua. Tưởng chừng sẽ không thể sống nổi nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi. Gia đình tôi rất biết ơn các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy”.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video tin tức:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lan-dau-tien-phau-thuat-thanh-cong-khoi-u-xuong-uc-khong-lo-a122242.html