Làm tuyên giáo cần bồi dưỡng lý tưởng độc lập dân tộc

Xem tin gốc 

VietnamNet - 23 tháng trước 32 lượt xem

Lam tuyen giao can boi duong ly tuong doc lap dan toc

- Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành tuyên giáo sáng nay (31/7), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng trên các lĩnh vực hoạt động tuyên truyền, cổ động, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học, huấn học, giáo dục".

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Đảng luôn khẳng định công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, có sức mạnh to lớn, là vũ khí sắc bén trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo cũng là một trong ba bộ phận cơ bản bảo đảm cho Đảng vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức. "Là lĩnh vực hoạt động công phu, tỉ mỉ, đòi hỏi chiều sâu trí tuệ và nhiệt tình cách mạng cháy bỏng", ông Trọng nói.

ĐIểm lại thành tích 80 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác tư tưởng đã góp phần tạo nên một hệ thống các quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối chính trị của cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật của những chiến sĩ yêu nước. Tạo ra sức mạnh đoàn kết thống nhất của hệ thống tổ chức Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người đầy tớ của nhân dân.

Ngành tuyên giáo đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh tư tưởng, phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái; vạch trần những âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; làm thất bại chiến lược đánh vào tư tưởng, phá rã niềm tin, chia rẽ nội bộ hòng làm tan rã Đảng ta của các thế lực thù địch.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý những khó khăn, thách thức mà người làm công tác tư tưởng sẽ phải đối mặt thời gian tới. Bối cảnh trong nước và thế giới hiện đang có nhiều diễn biến phức tạp.

"Thế giới tiếp tục có những biến đổi mau lẹ và khó lường, thường xuyên tác động đến đời sống chính trị, tư tưởng, tình cảm, tâm lý của nhân dân ta. Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế càng đi vào chiều sâu càng đặt ra nhiều vấn đề mới, tác động đa chiều đến toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội, đan xen nhau cả thời cơ và thách thức. Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng, ráo riết thực hiện âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi và xảo quyệt nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội và chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta", ông Trọng nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây không chỉ là thách thức trong kinh tế, mà còn là thách thức đối với chế độ chính trị, với vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Vì thế, người làm công tác tuyên giáo cần nâng cao hơn tính chiến đấu, sự sắc bén, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc. Phát triển cuộc vận động học theo tấm gương Hồ Chí Minh trong những năm tới, gắn chặt với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo ông Trọng, cần chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trước hết trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa cũng khẳng định: "Công tác tuyên giáo bên cạnh thành tích đáng ghi nhận, vẫn còn nhiều mặt bất cập. Tham mưu trên một số lĩnh vực còn chưa kịp thời, chưa nhạy bén. Công tác tư tưởng, văn hóa còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu, tính giáo dục và thuyết phục chưa cao... chưa giải đáp đúng, trúng và thuyết phục nhiều vấn đề mới nảy sinh từ cuộc sống. Trong đấu tranh tư tưởng còn chưa kịp thời, chưa nhạy bén phản bác các luận điệu tuyên truyền thù địch, xuyên tạc, phản động".

Theo ông Rứa, đây là những thách thức cho người làm tuyên giáo thời gian tới bởi công tác tuyên giáo là lĩnh vực trọng yếu xây dựng nền tảng tinh thần của chế độ.

Do vậy, thời gian tới, công tác tuyên giáo sẽ phải đổi mới mạnh mẽ, góp phần làm cho mặt tích cực, cái mới, cái tiến bộ trở thành xu hướng chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, phát huy tinh thần thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã trao bức trướng của Ban chấp hành Trung ương Đảng tặng ngành tuyên giáo với dòng chữ: Trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lê Nhung

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang