Làm thủ tục thi ĐH đợt 2: Ít lỗi, “ảo” nhiều

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 37 tháng trước 14 lượt xem

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi ĐH đợt 2 là trên 856.000 em, tuy nhiên, thống kê sơ bộ cho thấy số thí sinh có mặt chỉ đạt khoảng 60-70%. Với chủ trương hỗ trợ các trường bù lỗ chi phí tuyển sinh, dự báo Bộ GD&ĐT sẽ phải chi hàng chục tỉ đồng.

Tiền tỉ đổ xuống sông

Bà Nguyễn Thị Quy, Phó Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương cho biết, số thí sinh đến đăng ký dự thi vào trường đợt 2 năm nay thấp hơn năm trước. Cụ thể cả nước đạt 61,9%, trong đó cơ sở 1 là 57,6%, cơ sở 2 là 70,1%. ĐH Sư phạm II, sáng 8-7 số thí sinh đến làm thủ tục dự thi cũng chỉ đạt 65%, thấp hơn năm trước 5%. Được biết, số thí sinh đăng ký dự thi vào trường là 9.300.

Theo ông Phan Văn Quế, Phó Hiệu trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội, với hơn 38.000 thí sinh dự thi, Viện Đại học Mở là một trong những trường có số lượng dự thi đông nhất. Trường phải huy động tới hơn 1.000 phòng thi với hơn 2.000 người làm công tác coi thi. Ngoài việc huy động tối đa số giảng viên của trường, Viện ĐH Mở cũng huy động thêm giáo viên của các trường trung học, sinh viên năm cuối đi trông thi. Do số lượng phòng thi lớn, phải thuê nhiều nơi nên nhiều điểm thi của Viện Đại học Mở phải chuyển sang khu vực Hà Tây (cũ). Điểm thi xa nhất là tại khu vực Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai.

Với nhiều hồ sơ “ảo” như hiện nay, nhiều trường kêu bị lỗ nặng. Để bù lỗ cho các trường, Bộ GD&ĐT đã có đề xuất Bộ Tài chính xem xét mức hỗ trợ khoảng 10.000 đồng/thí sinh.

Cùng với việc bù lỗ trong thuê địa điểm thi là việc bù lỗ thuê giáo viên trông thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các trường huy động chủ yếu cán bộ coi thi là cán bộ, giáo viên của trường và huy động thêm giáo viên các trường THPT đi trông thi. Lực lượng giám thị trông thi là sinh viên năm thứ tư phải được chọn lựa rất kỹ và số lượng hạn hẹp để đảm bảo nghiêm túc kỷ cương trường thi.

Những trường sử dụng 100% cán bộ coi thi là giáo viên của trường như Học viện Tài chính, Đại học Luật, Đại học Ngoại thương... là trường hợp rất hiếm hoi

Những lỗi thí sinh cần tránh

Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học lưu ý các thí sinh: Đến chậm 15 phút sau khi bóc đề thi thì không được dự thi. Thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.Theo ông Khôi, đây là đợt thi có nhiều khối, nhiều môn thi, trong đó có nhiều môn thi tự luận. Vì vậy, số thí sinh bị xử lý kỷ luật đông là do các em mang theo “phao” vào phòng thi.

Để tránh những trường hợp vi phạm do sơ suất, trong buổi làm làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi đã phổ biến kỹ Quy chế thi cho thí sinh, nhắc thí sinh đi sớm để đề phòng tắc đường, không mang các tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động. Tất cả thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi đều bị lập biên bản đình chỉ thi.

Thực tế đợt 1 cho thấy, nhiều TS “chết oan” vì điện thoại di động (ĐTDĐ), vì theo quy chế tuyển sinh, dù đã tắt nguồn, tháo pin hay chưa sử dụng, những TS mang ĐTDĐ vào phòng thi đều vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi. Đơn cử, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có 14 TS bị đình chỉ do mang ĐTDĐ vào phòng thi (có 13 em chưa sử dụng). ĐH Thương mại có 11 TS bị đình chỉ do liên quan đến “chú dế yêu” (9 trong số này vô tình mang vào phòng thi). Có TS làm xong và nộp bài cho giám thị, rồi vô tư gọi ĐTDĐ mà không biết mình đã vi phạm quy chế.

Phương Dung

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang