Làm “sống lại” sông Tô Lịch

Xem tin gốc 

KTĐT - 28 tháng trước 122 lượt xem

Lam “song lai” song To Lich

KTĐT - Đó là nội dung chính tại buổi lam việc hôm qua 16/3, giữa Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh với Đoàn đại biểu TP Seoul (Hàn Quốc) do ông Kim Byung OK, Trưởng ban dự án hỗ trợ phát triển sông Hồng (Cục Quy hoạch - Hạ tầng TP Seoul) dẫn đầu về triển khai dự án cải tạo sông Tô Lịch.

Theo Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, sông Tô Lịch có giá trị sâu sắc trong quá trình hình thành và phát triển Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tuy nhiên thực tế sông Tô Lịch không còn nước, mà “sống” chính là nguồn nước thải nội thành, chưa qua xử lý, nên ô nhiễm nặng, gây bức xúc cho người dân sống những nơi đoạn sông đi qua. TP đã đưa ra một số phương án cải tạo, nhưng do đặc điểm phức tạp trên, nên tính khả thi các phương án chưa cao, Phó Chủ tịch TP cho biết, mục đích của TP Hà Nội là tìm phương án tối ưu, giải quyết tận gốc cho sông Tô Lịch, với 3 yêu cầu là: Thực hiện tiêu thoát nước, xử lý môi trường nước và tạo dựng cảnh quan hai bên bờ sông sạch đẹp để phục vụ đời sống sinh hoạt, nghỉ dưỡng cho người dân… Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi lâu dài, TP dự kiến chia thành các giai đoạn, trước mắt từ nay đến tháng 9/2010, cải tạo môi trường nước sông, trong đó thí điểm triển khai khoảng 2 km dài đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến quận Cầu Giấy để phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh bày tỏ ấn tượng về thành công của chính quyền TP Seoul cải tạo sông Hàn và làm “sống” lại con suối của TP này. Và đề nghị các chuyên gia Hàn Quốc nghiên cứu, áp dụng triển khai tương tự cho sông Tô lịch.

Trưởng đoàn Kim Byung OK bày tỏ sẽ cùng các thành viên trong đoàn làm hết sức mình, thực hiện những nội dung bản ghi nhớ được lãnh đạo hai TP Hà Nội và Seoul ký tháng 7/2009 về hợp tác cải tạo sông Tô Lịch. Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực này, trong đó phải tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân cũng như sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương các cấp với các chuyên gia và cho biết, TP Seoul cũng mất cả chục năm (1990 - 2002) mới hoàn thành các dự án.

Theo chương trình, Đoàn sẽ khảo sát hiện trạng sông Tô Lịch, cảnh quan xung quanh; sông Hồng và sẽ báo cáo phương án thực hiện với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo để quyết đáp triển khai.

Phó chủ tịch TP Vũ Hồng Khanh hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và khẳng định, việc cải tạo sông Tô lịch là nguyện vọng của nhân dân và được HĐND TP thông qua nghị quyết thực hiện và giao cho các sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cung cấp các tài liệu và tạo điều kiện cho đoàn thực hiện mục tiêu trên.

Tin và ảnh: Anh Quý

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang