Làm rạng rỡ vùng đất giáo xứ

Xem tin gốc 

Báo Người cao tuổi - 28 tháng trước 21 lượt xem

Một trong số 63 đơn vị, cá nhân xuất sắc được TP Hải Phòng biểu dương đợt đầu tiên trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đó là giáo dân Bùi Đức Dụng ở xứ Lão Phú huyện Kiến Thụy.

Đối với ông Dung, chẳng riêng người dân xứ đạo biết đến, mà cả huyện, cả thành phố đã từng tôn vinh ông là người đã đặt nền móng cho phong trào khuyến học đầu tiên ở xã Tân Phong, của huyện Kiến Thụy.

Rời quân ngũ sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với thương tật 3/4, ông thấy mình quá yếu tưởng chừng không thể làm việc được. Nhưng rồi, trước yêu cầu của địa phương và nhận thấy trình độ học vấn không đáp ứng được bước vượt lên của xã hội, ông xin đi học bổ túc văn hóa. Hai năm cần mẫn ngày ngày vượt hơn 10 km đường mưa ngập ngụa, nắng bụi mù mịt, ông đã đỗ tốt nghiệp cấp 3 bổ túc và thi vào Đại học Nông nghiệp. Khi ông học Đại học thì ba con ông học Trung học phổ thông và Trung học cơ sở. Để khuyến khích con học tập, ông ra một cái "lệnh" khá đặc biệt: "Bốn người, cả con và bố, ai học giỏi thì tiếp tục học lên, ai học kém thì ở nhà cuốc ruộng, nuôi người học giỏi đi học". Lệnh của ông có hiệu quả không ngờ: Cả bốn bố con đều học giỏi. Khi ông học xong năm thứ hai vào Đại học giao thông và cậu con út vào cấp 3. Điều đáng nói là các con ông học rất giỏi. Anh con đầu và cô con thứ hai, chỉ sau năm học đầu tiên đã làm ra tiền. Không những đủ chi dùng cho học tập mà còn gửi tiền về cho bố mẹ nuôi em học lên.

Ông Dụng sau khi tốt nghiệp đại học về nhận công tác địa phương. Từ Trưởng ban Thống kê rồi Trưởng ban Văn hóa đến Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, ở cương vị nào ông cũng làm rạng danh cho địa phương. Đặc biệt là khi làm chủ nhiệm HTX, ông đưa vùng đất độc canh, sâu trũng trở thành vùng nuôi trồng thủy sản đầu tiên của huyện. Và chính ông chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng nên vùng đất địa phương mỗi năm xã viên thu về từ năm đến bảy triệu đồng trên mỗi sào mà thời gian quay vòng đất chỉ 80 ngày.

Khi làm Chủ tịch rồi Bí thư Đảng ủy, ông đã đưa xã Tân Phong trở thành một trong 14 đơn vị xuất sắc nhất cả nước về phát triển hạ tầng nông thôn. Ngoài hoàn chỉnh đường, trường, trạm, điện, hơn 4000 thửa ruộng manh mún đã được dồn ghép lại thành những khu đồng, ruộng thâm canh, trong đó có 138 trang trại, gia trại phát triển kinh tế toàn diện từ cấy lúa, nuôi trồng thủy sản đến chăn nuôi gia cầm, phát triển đàn lợn thịt, lợn mái để khép kín.

33 năm gắn liền với vùng đất quê, ông không chỉ nêu gương sáng trong phong trào khuyến học, gia đình ông là gia đình giáo dân "có 4 kĩ sư" đầu tiên trong huyện. Ông được Nhà nước tặng 3 huân chương. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cùng 30 bằng khen của thành phố, của các bộ cùng các kỉ niệm chương của các cấp, các ngành

Minh Phương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang