>> Trao giải thưởng 26-3 cho 79 bí thư Đoàn xuất sắc
Làm giàu, chuyện tưởng như không mới ấy đang trở thành mục tiêu trong công việc của nhiều cán bộ Đoàn hôm nay. Vì “cán bộ Đoàn bây giờ nói hay cũng chẳng thuyết phục đâu nếu làm không giỏi” - cô bí thư Đoàn người Tày, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) Mai Hoa Viễn thẳng thắn.
Với cô gái người Tày ấy, người trẻ bây giờ nhạy lắm, phải bằng công việc cụ thể, không nói suông mãi được. Viễn lao vào làm ăn với 20ha trồng cây keo và dịch vụ vận tải với ba ôtô, vừa để ổn định kinh tế gia đình nhưng cũng để lời nói của mình thuyết phục hơn trước người khác. Thế nên, chỉ hơn một năm, số vốn phát vay cho cả trăm bạn trong xã nghèo của cô đã gần 1,7 tỉ đồng. Nhiều dự án hoàn nợ đúng hạn và xin vay tiếp để mở rộng cơ ngơi. Với kiến thức của một cử nhân Trường ĐH Nông nghiệp 1, cô tự tin để có những gợi ý đúng lúc cho việc làm ăn của bạn bè mình, vì không phải ai cũng biết nên làm gì dù có vốn trong tay.
Nguyễn Trọng Quả - bí thư xã đoàn Phước Cát 1, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) - bắt đầu con đường đồng hành với thanh niên bằng việc ky cóp kinh nghiệm qua những chuyến thực tế bằng tiền túi. Đến Đồng Nai xem cách người ta nuôi bò sữa, nuôi heo và tự anh thử nghiệm nuôi trước. Những lứa heo xuất chuồng, Quả có thêm kinh nghiệm và tự tin bàn chuyện làm ăn cùng anh em.
Từ chục bạn vay vốn những ngày đầu, giờ con số ấy đã gần 100, với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng, trong câu lạc bộ chăn nuôi theo hướng trang trại. “Nhưng như thế là phát triển không bền vững, chúng tôi đã xúc tiến thủ tục thành lập hợp tác xã để có thể làm ăn lớn hơn” - Quả khoe. Ấy sẽ là mô hình khép kín từ cung cấp con giống, kỹ thuật nuôi, thức ăn đến bao tiêu đầu ra mà chàng cử nhân ĐH Nông lâm TP.HCM ấy tự tin sẽ thành công vì ai cũng quyết tâm làm giàu.
Bỏ làm công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, bí thư Đoàn xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc (Long An), về quê chỉ vì quá mê công tác Đoàn. “Nhưng cán bộ Đoàn cũng phải làm ăn giỏi thì nói người khác mới nghe”. Suy nghĩ ấy càng thôi thúc cô bí thư thêm quyết chí trên mảnh đất quê mình. Những thành công ban đầu từ việc nuôi tôm thẻ chân trắng giúp Thảo tự tin hơn khi chia sẻ kinh nghiệm với các bạn.
“Nhiều người nuôi tôm sú thời gian lâu hơn, khi gặp rủi ro có bạn mất trắng. Trong khi nuôi tôm thẻ chân trắng người ta đầu tư giống, thức ăn trong hai tháng đầu, các bạn chỉ phải nuôi thêm hơn một tháng là tháo đầm bán tôm mới trả tiền con giống và thức ăn. Vụ vừa rồi có nhiều bạn trúng 20-100 triệu đồng” - Thảo cho biết.
Gia đình không làm nông nhưng Phan Văn Chiến - bí thư Đoàn xã Tân Long, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) - mày mò vào mạng, sách báo tìm thông tin về nông nghiệp. Nhờ vậy Chiến tư vấn cho các bạn loại đất nào trồng cây gì phù hợp, đất nào có thể đào ao nuôi cá.
Bằng uy tín của mình, Chiến vận động được số tiền 10 triệu đồng làm quỹ kịp thời hỗ trợ các bạn khi kẹt tiền mua phân, thức ăn cho cá. Nhiều bạn trẻ trong xã đã biết tìm thông tin, tìm đầu ra cho sản phẩm hoặc tìm kiếm việc làm từ Internet, bởi nửa năm nay xã đoàn đã tổ chức các lớp phổ cập tin học cho hơn 150 lượt bạn trẻ.
Là vùng chiêm trũng, bí thư Đoàn xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) Nguyễn Văn Cường nghĩ ra “chiêu”... dồn ô đổi thửa (dồn những thửa ruộng nhỏ gần nhau thành những thửa lớn để dễ canh tác hơn). Ruộng vùng trũng năng suất trồng lúa không cao, Cường hướng dẫn các bạn mô hình kết hợp trồng lúa, nuôi cá, thả vịt. Đến nay, hơn 200 hộ thanh niên đã vay 4,5 tỉ đồng. Cường còn tư vấn thành lập những mô hình thanh niên làm trang trại nhỏ để trao đổi kiến thức, tìm đầu ra cho sản phẩm, bình quân thu nhập của mỗi thanh niên đến cả trăm triệu đồng/năm.
“Nếu không tạo điều kiện để các bạn làm ăn thì rất khó tạo niềm tin nơi các bạn, quan trọng là hiểu nhu cầu của họ” - Cường chia sẻ.
Từ 12 bạn tham gia mô hình, đến nay số người nuôi tôm thẻ theo mô hình của Ngọc Thảo đã tăng gấp đôi. “Nhiều bạn đến học tập mô hình nhưng tụi mình không có chuyên môn nhiều, chỉ kinh nghiệm là chính nên đã mời bên chuyên môn về nói chuyện thêm cho các bạn vững tâm trong quá trình nuôi tôm” - Thảo bộc bạch. Cô cũng giới thiệu các bạn đến làm việc tại các xã lân cận để ai cũng có cuộc sống ổn định, vì “các bạn có ổn định cuộc sống mới vui vẻ đến với hoạt động Đoàn” - Thảo tính.
79 bí thư đoàn cơ sở xuất sắc dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Ảnh: Minh Đức
Sáng 24-3, tại bến Nhà Rồng (TP.HCM), sau lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh và Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An đã trao giải thưởng 26-3 cho 79 bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc. Những gương mặt nhận giải thưởng cao quý của T.Ư Đoàn năm nay đều có thành tích nổi bật được lựa chọn từ 149 đề cử từ các cơ sở Đoàn trong cả nước.
Sau lễ tuyên dương, các bạn đã tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM để tìm hiểu thêm về cuộc đời hoạt động của Bác và dinh Thống Nhất. Tối cùng ngày, 79 bí thư Đoàn nhận giải thưởng 26-3 đã có buổi giao lưu lửa trại với các bạn trẻ TP.HCM tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng.
* “Người trẻ nào cũng có nhu cầu được làm việc. Do đó, mình luôn cố gắng hỗ trợ các bạn có việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình. Như thế các tệ nạn xã hội, tiêu cực chắc chắn sẽ giảm hẳn”.
* “Đồng hành cùng các bạn trên đường lập nghiệp qua các hoạt động tiếp cận với khoa học kỹ thuật, thành lập các tổ vay vốn, giới thiệu việc làm...”
* “Tôi đã hướng nhiều hoạt động vào những bạn trẻ có tín ngưỡng tôn giáo và làm cho họ cảm nhận được những việc làm ý nghĩa của hoạt động Đoàn”.
* “Sinh ra trên đời không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Người ta sinh ra để in dấu trên mặt đất và trong trái tim người khác”.
* “Tôi tâm đắc và viết câu hát “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên áo dài như một phương châm sống cho mình”.
* “Làm kinh tế tốt, tạo vị thế tốt cho người trẻ trong công ty, giúp họ có nhiều cơ hội khẳng định bản thân”.
* “Chúng tôi có mô hình nhóm thanh niên cùng nhau làm kinh tế khá hiệu quả nhưng thiếu vốn. Làm sao để các bạn tiếp cận với nguồn vay vốn dễ dàng hơn”.
* “Nhiều bạn trẻ bỏ quê đến các đô thị lập nghiệp. Phải tổ chức được nhiều việc làm và giới thiệu thêm việc làm cho thanh niên địa phương để thu hút nhân tài, làm giàu cho tỉnh”.
* “Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho thanh thiếu niên để gây dựng và phát triển lực lượng nòng cốt cho Đoàn”.
