Theo HĐXX, hành vi của Chi đã có đủ yếu tố cấu thành tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Mặc dù theo Chi biên bản họp bản hợp HĐQT Công ty R.I.T lần thứ nhất vào ngày 1/12/2000 tại Nga có chữ ký của Onga và Xéc Gây là biên bản thật nhưng tòa cho rằng đã có đủ căn cứ khẳng định biên bản này là do Chi tự làm giả theo mẫu văn bản mà Chi đã tự làm tại Nga.
Sau đó, Chi đã gửi tài liệu này đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Khánh Hòa để Sở KHĐT Khánh Hòa xác nhận danh sách HĐQT và ban giám đốc của Công ty, trong đó Chi là Chủ tịch HĐQT, Onga và Xéc Gây là thành viên HĐQT. Như vậy từ văn bản làm giả này Chi đã lừa dối Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa để Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cho ban hành văn bản xác nhận nhân sự bộ máy lãnh đạo của Công ty R.I.T nói trên là không có giá trị về mặt pháp lý.
Tiếp theo, Chi lập một loạt các văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ KHĐT để xin điều chỉnh hình thức đầu tư và chuyển nhượng vốn có các chữ ký của Chi cùng Onga và Xéc Gây là thành viên HĐQT mà chính Chi cũng thừa nhận là Chi đã ký giả thì đương nhiên các tài liệu này cũng là làm giả nhằm lừa dối các cơ quan Nhà nước.
Hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức của Chi nhằm lừa dối cơ quan Nhà nước để thành lập bộ máy lãnh đạo của Công ty, đồng thời chỉ đạo và báo cáo vốn khống đầu tư vào dự án, xin thay đổi hình thức đầu tư và chuyển nhượng vốn để thanh toán nợ của cá nhân bị cáo không đúng quy định của pháp luật, hành vi này đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính và hoạt động đúng đắn của các cơ quan quản lý Nhà nước nên đã tuyên phạt mức án trên.
Đồng thời, tổng hợp hình phạt bản án của TANDTC tại TP. Hồ Chí Minh buộc Chi phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm 6 tháng tù. Mặc dù trước đó các luật sư bào chữa cho bị cáo Chi cho rằng hành vi của Chi không phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức mà Chi chỉ làm tài liệu giả đề nghị tòa tuyên Chi không phạm tội này.
Riêng về phần trách nhiệm dân sự, tòa tách ra để giải quyết bằng một vụ kiện khác khi có đơn khởi kiện, còn về việc kê biên tài sản thì tòa không nói đến. Lý Hiển Vinh