Tại hai phòng thi gộp 0190 và 0191 tầng 10 nhà E. Sau khi kết thúc kì thi nhiều thí sinh đã khiếu nại lên trường về việc giám thị đã giải thích sai đề Toán khiến các em làm sai câu 1 (2 điểm).
Thí sinh Đào Thị Thanh Hạnh (Số báo danh HUI.A 07635) là một trong nhiều em đã làm sai theo sự chỉ dẫn của giám thị cho biết, sau khi phát đề thi xong các thí sinh trong phòng thi được một giám thị “lưu ý” là ở câu 1 của bài thi có sai sót và khẳng định là có dấu (-) đằng trước. Sau khi được cán bộ coi thi này giải thích gần 60 thí sinh đều làm theo “đề bài mới” này. Tuy nhiên mãi đến hôm sau (5.7) sau khi xem bài giải trên các báo các thí sinh ở hai phòng thi trên mới phát hiện ra là đề bài không có dấu (-) như lời “đính chính” của cán bộ coi thi trên.
Để tìm hiểu rõ nguồn gốc của sự việc chúng tôi đã tìm gặp ông Trần Hữu Minh, Trưởng phòng Tổ chức Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và được biết sự việc trên diễn ra hết sức đáng tiếc, hiện nay nhà trường đã tiến hành đình chỉ coi thi đối với cán bộ coi thi trên. Ông Minh khẳng định cán bộ coi thi trên không phải là giáo viên của trường mà nhà trường thuê ở ngoài để phục vụ cho kì thi.
Sự việc trên đã được Trường ĐH Công nghiệp báo cáo lên Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để xử lý.
Nguyên Hiếu
Tại hai phòng thi gộp 0190 và 0191 tầng 10 nhà E. Sau khi kết thúc kì thi nhiều thí sinh đã khiếu nại lên trường về việc giám thị đã giải thích sai đề Toán khiến các em làm sai câu 1 (2 điểm).
Thí sinh Đào Thị Thanh Hạnh (Số báo danh HUI.A 07635) là một trong nhiều em đã làm sai theo sự chỉ dẫn của giám thị cho biết, sau khi phát đề thi xong các thí sinh trong phòng thi được một giám thị “lưu ý” là ở câu 1 của bài thi có sai sót và khẳng định là có dấu (-) đằng trước. Sau khi được cán bộ coi thi này giải thích gần 60 thí sinh đều làm theo “đề bài mới” này. Tuy nhiên mãi đến hôm sau (5.7) sau khi xem bài giải trên các báo các thí sinh ở hai phòng thi trên mới phát hiện ra là đề bài không có dấu (-) như lời “đính chính” của cán bộ coi thi trên.
Để tìm hiểu rõ nguồn gốc của sự việc chúng tôi đã tìm gặp ông Trần Hữu Minh, Trưởng phòng Tổ chức Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và được biết sự việc trên diễn ra hết sức đáng tiếc, hiện nay nhà trường đã tiến hành đình chỉ coi thi đối với cán bộ coi thi trên. Ông Minh khẳng định cán bộ coi thi trên không phải là giáo viên của trường mà nhà trường thuê ở ngoài để phục vụ cho kì thi.
Sự việc trên đã được Trường ĐH Công nghiệp báo cáo lên Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để xử lý.