Phá rừng, đốt nương làm rẫy ở khu vực rừng giáp ranh là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy rừng
Lâm Đồng là một trong những tỉnh có diện tích rừng và độ che phủ lớn nhất nước, với tổng diện tích trên 600.000ha, 1/3 diện tích này là rừng thông, tre nứa và rừng tạp đang rơi vào mức báo động cháy cấp 4 - cấp nguy hiểm.
Cùng với các chủ rừng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh Lâm Đồng đang túc trực, tuần tra suốt cả ngày đêm, nhất là tăng cường kiểm soát việc đốt nương làm rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời nếu có sự cố cháy xảy ra.
Cũng theo ông Phạm Văn Án, hiện các phương tiện chữa cháy rừng rất hạn chế, chủ yếu là thủ công nên công tác phòng cháy, chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn.
*Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau, hiện đã có 21.000 ha rừng tràm U Minh Hạ bị khô nước, trong đó có trên 3.000 ha đang ở mức báo động cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm.
Nguyên nhân khiến cho rừng khô nước nhanh chóng là do từ đầu tháng đến nay thời tiết ở đây nắng nóng gay gắt, làm cho các con sông đều cạn kiệt. Đối với rừng tràm U Minh Hạ, mặc dù trước đây tất cả các con đập đều được đắp kín để giữ nước nhưng vẫn bị cạn. Đây là quy luật tự nhiên của rừng tràm.
Tình hình lâm phần bị cạn nước đã làm cho nguy cơ cháy rừng rất lớn. Nhất là thời điểm nắng nóng, cộng với gió mạnh, một khi xảy ra cháy rừng thì khả năng khống chế cháy là rất khó khăn.
Để chủ động bảo vệ an toàn rừng tràm trong mùa khô, ngay từ trước Tết, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với các đơn vị quản lý rừng huy động lực lượng trực thường xuyên trên những chòi canh lửa. Những ngày nghỉ Tết cũng có lực lượng trực chiến 24/24 giờ, lực lượng này có khả năng phát hiện các đám cháy sớm để phát lệnh báo động chữa cháy kịp thời.
Dịp Tết này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Hồng cũng đã trực tiếp đến thăm, chỉ đạo cũng như cùng vui tết với anh em đang làm nhiệm vụ giữ rừng trong cao điểm thử thách.
Dự báo mùa khô sẽ còn kéo dài ít nhất là 3 tháng nữa. Lực lượng bảo vệ rừng sẽ còn tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ rừng. Hiện nay, phương tiện hậu cần cũng như điều kiện chữa cháy đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Chính quyền địa phương đã áp dụng lệnh đóng cửa rừng. Trong thời điểm này tạm thời không ai được phép vào rừng nếu không có giấy phép của ngành kiểm lâm. Khách tham quan cũng phải được thông báo trước để địa phương cử người hướng dẫn.
Tuy thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ cháy rừng là rất cao, lãnh đạo tỉnh Cà Mau quyết tâm bảo vệ an toàn rừng tràm U Minh Hạ trong mùa khô này.