VnExpress dẫn lời một cá nhân ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, từ cuối năm trước anh có nhu cầu vay tiền xây nhà để ở và cho thuê, tuy nhiên, thời điểm đó nhân viên ngân hàng cho biết đã hết room tín dụng nên khuyên anh chờ sang năm mới.
Sau hơn một tuần nghỉ Tết, đến làm việc với ngân hàng thì nhân viên tín dụng thông báo room đã được mở nhưng ngân hàng cũng không dám cho vay nhiều, vì nguồn huy động chưa dồi dào. Do vậy, anh chỉ có thể được cho vay 1 tỷ đồng, bằng một phần ba số tiền cần vay, trong khi đó lãi suất vay lên đến 23%/năm. Tại các ngân hàng khác, vị khách hàng này cũng được chào lãi suất vay tiêu dùng ít nhất 21-22%.
Khối quốc doanh đang được xem là có nguồn vốn huy động tốt hơn các ngân hàng cổ phần, tuy nhiên, nhân viên phòng giao dịch trên phố Minh Khai của một ngân hàng quốc doanh cho biết hiện họ chỉ ưu tiên cho khách hàng doanh nghiệp với lãi suất trên dưới 19%/năm. Còn lãi suất vay tiêu dùng cao hơn 1-2% nhưng rất hạn chế.
Một nhân viên tư vấn tín dụng của ngân hàng cổ phần tại Hà Nội cũng thừa nhận, mặt bằng lãi suất cho vay của ngân hàng này không giảm nhiều so với trước. Với các nhu cầu vay mua nhà, mức lãi vẫn dao động 20-22%/năm.
"Lãi cho vay chỉ giảm đối với kỳ hạn ngắn dưới 1 năm. Còn vay dài hạn, lãi vẫn cao, và có thể giảm trong thời gian tới, song sẽ không như kỳ vọng của phần đông khách hàng", nhân viên này nói.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và chính sách (VEPR) cho rằng, vấn đề lớn nhất của các ngân hàng hiện nay là thanh khoản. Thanh khoản khó khăn nên dù có room tín dụng mới cho 2012, nhiều ngân hàng vẫn nghi ngại với các khoản cho vay. Nếu có, lãi suất cho vay cũng khó giảm như kỳ vọng.
Nguồn Vnexpress
