Lãi suất giảm tín dụng vẫn khó tăng

Xem tin gốc 

Nhịp Cầu Đầu Tư - 24 tháng trước 9 lượt xem 4 tin đăng lại

Lai suat giam tin dung van kho tang

Mặc dù lãi suất đã giảm xuống, nhưng tín dụng được dự báo sẽ tăng chậm trong 6 tháng cuối năm do nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp vẫn thấp.

Lãi suất giảm dần trong tuần thứ hai của tháng 7.2010 theo sự đồng thuận giữa các ngân hàng thành viên với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA). Mặt bằng lãi suất cho vay thỏa thuận hiện đã giảm trên dưới 1 điểm phần trăm, với mức thấp nhất còn 12-12,5%/năm và lãi suất tiền gửi về mức 11%/năm. Các ngân hàng kỳ vọng, sau đợt điều chỉnh lãi suất này, dư nợ tín dụng sẽ được cải thiện trong 2 quý cuối năm.

Tuy nhiên, vì hoạt động xuất khẩu sang châu Âu bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nợ tại khu vực này, sức tiêu thụ trong nước chưa tăng, nên nhu cầu vốn vay của doanh nghiệp vẫn thấp.

Hạ nhiệt

Sau khi đi đến thống nhất, các ngân hàng thành viên VNBA đã đồng thuận giảm lãi suất huy động VND xuống còn 11-11,2%/năm từ ngày 5.7.2010. Ngày 8.7, Eximbank đã đưa ra biểu lãi suất huy động mới với 10,85-11%/năm cho kỳ hạn 1-3 tháng và 11,2%/năm cho kỳ hạn 3-6 tháng. Còn DaiA Bank thì giảm lãi suất huy động VND ở một số kỳ hạn kể từ ngày 8.7. Trong đó, lãi suất giảm mạnh nhất ở kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, từ 11,7%/năm xuống còn 11,2%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất tại Vietcombank là 11,2%/năm đối với kỳ hạn từ 3-12 tháng. Đối với các kỳ hạn từ 24 tháng, lãi suất chỉ còn 10,5%/năm. VietA Bank, DongA Bank… cũng lần lượt giảm lãi suất huy động xuống khoảng 11%/năm.

Các ngân hàng cho biết sẽ không áp dụng các hình thức thưởng trực tiếp bằng tiền, hay thưởng lãi suất nhằm tiết giảm chi phí đầu vào trong những tháng sắp tới. Họ cũng đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi xuống còn 10,5%/năm trong tháng 8.2010 và xuống còn 10%/năm vào tháng 9.2010, theo đúng mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra.

Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng Giám đốc Vietcombank, cho biết, nếu các ngân hàng tích cực thực hiện theo sự đồng thuận, mặt bằng lãi suất huy động sẽ giảm dần.

Mặt khác, theo bà Dương Thu Hương, Tổng Thư ký VNBA, các ngân hàng cũng phải từng bước giảm lãi suất để phát triển tín dụng trong 2 quý còn lại của năm, vì nếu duy trì lãi suất cho vay ở mức cao, doanh nghiệp sẽ e ngại, không muốn vay vốn. Thực tế, các ngân hàng như Ngân hàng Á Châu (ACB), Maritime, Sacombank, Western Bank, ABBank cũng đã giảm lãi suất cho vay VND xuống mức 12,5-13,5%/năm.

Vẫn khó cho vay

Mặc dù lãi suất đã được điều chỉnh giảm, nhưng với việc thị trường xuất khẩu châu Âu chưa hết khó khăn, sức tiêu thụ trong nước còn chậm, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp sẽ khó tăng. Do đó, tăng trưởng dư nợ được dự báo sẽ cải thiện trong 2 quý cuối năm, nhưng khả năng sẽ tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang