>> Lưu lượng nước một số sông miền Bắc cao kỷ lục - 15 giờ trước
Theo ông Nguyễn Hữu Hải, Phó giám đốc Đài Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lũ ở sông Lô, sông Đà đang lên nhanh. Đây là đợt lũ lớn đầu tiên của năm nay.
')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Luu-luong-nuoc-mot-so-song-mien-Bac-cao-ky-luc/20097/48339.datviet">Lưu lượng nước một số sông miền Bắc cao kỷ lục
>> 11 người mất tích do lũ ở Bắc Kạn đã trở về
>> Bắc Kạn tang thương trong mưa lũ
>> Một người chết, ba người mất tích do lũ quét
Mưa lớn kéo dài từ ngày 3 đến 4/7 đã cuốn trôi 5 người: một người ở Hà Giang, bốn người ở Cao Bằng và làm chết một người ở Cao Bằng. Hiện mới tìm thấy hai người bị cuốn trôi, còn ba người vẫn mất tích.
')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Mot-nguoi-chet-ba-nguoi-mat-tich-do-lu-quet/20097/48153.datviet">Một người chết, ba người mất tích do lũ quét
- Thưa ông, tại sao Trung tâm không dự báo chính xác lượng mưa vừa qua?
- Các đợt mưa như thế này, cơ quan dự báo chỉ dự báo sớm được từ 6 đến 12 giờ. Chiều 3/7, Trung tâm đã có một bản tin báo mưa và đưa ra cảnh báo: “Vùng núi các tỉnh phía Tây và phía Đông Bắc Bộ cần đề phòng sạt lở đất và trong cơn dông đề phòng có tố lốc, gió giật mạnh”. Trên thực tế, lượng mưa từ 19h ngày 3/7 đến 19h ngày 5/7 tại một số trạm cao nhất ở Hà Giang là 300 mm, một số nơi ở Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng hơn 200 mm. Về cơ bản, chúng tôi dự báo không sai.
Thôn Khên Lền, xã Công Bằng, huyện Pắc Nạm, tỉnh Bắc Kạn, tan hoang sau bão.
- Vì sao trong cảnh báo chưa có thông tin cụ thể cho các tỉnh nằm trong vùng nguy hiểm?
- Mức độ cụ thể của các bản tin dự báo đúng là chưa được tốt. Nhưng điều kiện hiện nay, Trung tâm không thể đưa ra được bản tin dự báo cụ thể cho từng tỉnh, từng huyện. Giới hạn của phương pháp và hệ thống dự báo thời tiết hiện chỉ cho phép chúng tôi đưa ra được dự báo lượng mưa trên khu vực như vùng núi phía Bắc, phía Tây Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ.
Hệ thống trạm quan trắc khí tượng trên cả nước rất thưa nên có những điểm mưa mà Trung tâm cũng không thể biết được vì không có số liệu báo về. Ngay như trong đợt này, trung tâm cũng chỉ biết ở sông Nậm Mu có lũ lịch sử, những trạm quan trắc trên đó chỉ đo được lượng mưa 100 - 200mm, có những điểm mưa lớn hơn đã bị bỏ qua. Dựa trên số liệu này báo về, chúng tôi không thể tính được lũ lịch sử trên sông Nậm Mu. Thế nên, thực tế trên đó có mưa rất to nhưng định lượng báo về trung tâm không toàn diện và chính xác.
Tuy nhiên, chúng tôi thừa nhận đã có sai sót rất đáng tiếc trong công tác dự báo vừa qua.
- Sai sót đó là gì?
- Lúc 15h30 ngày 3/7, bản tin dự báo thời tiết do dự báo viên Đỗ Tiến Vinh dự báo, cán bộ Lê Hải Yến, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, phát đi có cảnh báo vùng núi các tỉnh phía Tây và phía Đông Bắc Bộ “cần đề phòng sạt lở đất và trong cơn dông đề phòng có tố lốc, gió giật mạnh". Tuy nhiên, cảnh báo này đã không được gửi sang cho các cơ quan phòng chống lụt bão Trung ương.
Các cơ quan phòng chống lụt bão vì thế bị rơi vào thế bị động. Mãi đến khi có tin người dân bị thiệt mạng thì Cơ quan chỉ đạo phòng chống lụt bão mới biết để đưa ra công điện chỉ đạo các tỉnh. Đến ngày 6/7 mới có công điện của Thủ tướng Chính phủ.
Mặc dù không thể dự báo được cụ thể nhưng nếu được cơ quan phòng chống lụt bão Trung ương cảnh báo kịp thời thì các tỉnh cũng sẽ đề phòng hơn với các điểm mưa có khả năng gây sạt lở đất và lũ quét. Đây là sai sót rất đáng tiếc của Trung tâm.
- Sai sót này trung tâm sẽ xử lý như thế nào?
- Trung tâm đang gấp rút xây dựng văn bản quy định rõ trong những tình huống như vừa qua thì dự báo viên phải nhanh chóng có một văn bản chính thức để gửi sang các cơ quan phòng chống lụt bão. Chúng tôi cũng phải chấp nhận có những tình huống “khống”. 10 lần thì có thể 7, 8 lần đúng còn phải chấp nhận 2, 3 lần không chính xác lắm, nhưng vì mức độ nguy hiểm chúng tôi đành phải chấp nhận để cảnh báo sớm hơn.
- Cảm ơn ông.
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ người dân vùng bị mưa lũ
Ngày 6/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Công điện số 1105 yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các biện pháp cần thiết để chủ động đối phó với tình hình diễn biến lũ trên các triền sông, lũ quét, sạt lở đất; tập trung huy động các lực lượng để sớm khắc phục hậu quả, trước mắt huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt; làm tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh; chăm lo hỗ trợ các gia đình bị nạn; chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng bị thiên tai.
Thủ tướng yêu cầu các bộ: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Y tế, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan có biện pháp giúp các địa phương chống lũ và khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Trước tình hình diễn biến mưa lũ, thiên tại còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn theo dõi sát diễn biến bão, lũ, thiên tai để có các biện pháp ứng phó và tìm kiếm cứu nạn kịp thời; cử đoàn công tác đi các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ để chỉ đạo, phối hợp trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả; đề xuất Thủ tướng biện pháp hỗ trợ cần thiết để nhân dân vùng bị mưa lũ sớm trở lại sinh hoạt bình thường.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.