CNN cho biết gần 3.000 người ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Mir Hossein Mousavi đã tụ họp trên đường phố để phản đối kết quả gian lận trong cuộc bầu cử tháng trước. Đám đông đốt nhiều thùng rác để đối phó với cảnh sát chống bạo động, song theo lời các nhân chứng, tại một số nơi người biểu tình bị rượt đuổi bằng dùi cui.
Cuộc biểu tình hướng về Trường đại học Tehran, nơi diễn ra vụ bạo động của sinh viên 10 năm trước. Nhân chứng cho AP biết có khoảng 1.000 người cố tiến vào trường đại học trước sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Toàn bộ sự việc được kể thông qua lời các nhân chứng và hình ảnh trên đài truyền hình quốc gia, vì các hãng thông tấn nước ngoài bị cấm có mặt để đưa tin về vụ biểu tình.
Trước đó chính quyền Tehran đã ra tuyên bố sẽ trấn áp, kể cả bằng bạo lực, đối với bất cứ cuộc biểu tình mới nào. Dịch vụ điện thoại tại thủ đô đã bị cắt trong vài ngày qua, nhưng kế hoạch biểu tình vẫn được lan truyền thông qua Internet.
Các vụ biểu tình phản đối do phe đối lập khởi xướng kể từ sau cuộc bầu cử ngày 12-6 đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và khoảng 1.000 người bị bắt giữ.