Lạc vào rừng cây bạch quả vàng đẹp miên man

Nếu được đi trên con đường lung linh sắc vàng này, chúng mình sẽ ước điều gì nhỉ?

Bạch quả là loài cây thân gỗ thuộc chi Gingkgo, mọc ở tại ít nhất là ở hai khu vực nhỏ trong tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc, trong khu vực bảo tồn Thiên Mẫu Sơn. Các cây bạch quả ở đây được chăm sóc và bảo tồn trong trên 1.000 năm. Cứ mỗi độ thu về, lá cây chuyển màu vàng đẹp không tả xiết, thu hút hàng nghìn khách du lịch và cả người dân Trung Quốc ghé thăm. Mọi người không chỉ đến đây để ngắm cảnh, đi dạo, ngồi tâm sự mà còn chụp ảnh cưới tưng bừng nữa đấy.

Bạch quả được trồng từ lâu tại Trung Quốc; một số cây trồng tại các ngôi chùa được coi là có trên 1.500 năm tuổi. Ghi chép đầu tiên của người châu Âu về bạch quả có vào năm 1690 trong các vườn chùa ở Nhật Bản, khi nhà thực vật học người Đức là Engelbert Kaempfer nhìn thấy cây này.

Do bạch quả được coi là cây thánh trong cả Phật giáo lẫn Nho giáo, nên nó được trồng rộng rãi tại Triều Tiên và một số khu vực tại Nhật Bản. Các teen biết không, bạch quả là cây chính thức của thành phố Kumamoto đấy. Hai lá của nó tạo thành biểu tượng của Đại học Tokyo, khu trường sở chính của đại học này cũng có một số cây bạch quả.

Bạch quả cũng là loại cây phổ biến để trồng trong bồn cảnh và trong nghệ thuật bonsai, chúng có thể sống cực kỳ lâu với cũng dễ dàng nhân giống bằng hạt. Cho nên teen nào thấy cây đẹp quá đang có ý định gieo trồng thì nhớ thử cách này xem sao.

Sự ngoan cường của loài cây này còn được nhắc đến trong vụ nổ bom nguyên tử năm 1945 tại Hiroshima, Nhật Bản. Tất cả mọi thứ đều đổ nát, nhưng 4 cây bạch quả mọc cách vụ nổ bom chỉ 1–2 km thì vẫn còn đứng vững. Chúng nằm trong số chỉ rất ít các sinh vật trong khu vực còn sống sót sau vụ nổ. Trong khi phần lớn các động, thực vật khác bị tiêu diệt thì bạch quả, mặc dù bị đốt cháy, nhưng vẫn sống sót và phục hồi nhanh chóng. Hiện nay, nếu bạn đang lang thang ở Hiroshima thì nhớ đến ngắm nghía loài cây tuyệt vời này nhé.

Trong y học cổ truyền, bạch quả được xem là dược liệu ưu việt để chữa các rối loạn của hệ tuần hoàn và não, làm tăng trí nhớ và chữa một số bệnh về ngẽn mạch máu.

Một điều hết sức thú vị về cây bach quả là các hạt của cây cái ra bông và trái rất dơ và hôi thối, còn cây đực thì không. Nhưng món chè nấu bằng trái bạch quả thì ăn ngon cực. ^^

Thêm nữa, nếu món gà hầm thuốc bắc mà có nó thì sẽ ngon hơn, ăn vào thấy sinh lực tràn trề, hăng hái hơn nhiều đấy. (nghe đâu bạch quả là 1 vị trong toa thuốc của Minh Mạng Hoàng Đế giúp tăng cường sinh lực.... ^^)

Dép Tông

Tweet

du lịch Trung Quốc , cây bạch quả , rừng bạch quả , Chiết Giang

Nguồn VnExpress: http://ione.net/tin-tuc/balo-teen/2011/11/17884-lac-vao-rung-cay-bach-qua-vang-dep-mien-man.html