LS.Thanh Hóa: Đã nhìn thấy cửa tử

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 28 tháng trước 19 lượt xem

LS.Thanh Hoa: Da nhin thay cua tu

TP - Vẫn biết LS.Thanh Hóa sẽ gặp ít nhiều khó khăn ở mùa bóng năm nay, nhưng không ngờ thầy trò HLV Vũ Trường Giang lại có sự khởi đầu tồi tệ đến như vậy.

Kể từ ngày V-League 2010 khai cuộc tới nay, LS.Thanh Hóa vẫn chưa thắng được trận nào và đang chôn chân ở vị trí cầm đèn đỏ với một điểm sau bốn trận đã đấu (thua ba, hòa một).

Xét về lý thuyết, với dàn cầu thủ của CLB Thể Công (cũ) cộng với những gương mặt tốt nhất của đội bóng hạng Nhất Thanh Hóa, LS.Thanh Hóa có thực lực không đến nỗi nào, nhưng CLB này càng chơi càng đuối và chỉ sau bốn vòng đấu đã lộ diện như là ứng viên sáng giá nhất cho một vé xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau.

Ngay sau trận thua SLNA trên sân nhà ở vòng bốn V-League 2010, đã có thông tin HLV trưởng Vũ Trường Giang nộp đơn từ chức nhưng không được chấp thuận.

Cũng phải, LS.Thanh Hóa lúc này chẳng khác nào lò lửa, nếu HLV Trường Giang có ra đi thì chưa chắc đã có nhà cầm quân nào có hứng thú nhảy vào thay thế.

Ứng viên có nhiều khả năng kế nhiệm ông Giang nhất là HLV Lê Thụy Hải, người từng có thời gian dẫn dắt cả Thể Công lẫn Thanh Hóa khi họ còn mang hồn xác thực của mình, lại thẳng thừng bác bỏ khả năng về với LS.Thanh Hóa.

Mà cũng phải thôi, từ ngày xác lập tên tuổi ở V-League, HLV Lê Thụy Hải chỉ nhận lời về "chữa cháy" ở những đội bóng có tiềm lực tài chính và có tham vọng như Bình Dương hay Thể Công trước đây, chứ có khi nào ông Hải lơ luôn tự nhận mình là số một Việt Nam lại chịu về làm việc với mục tiêu khiêm tốn là trụ hạng?

Thực ra thì từ trước khi mùa bóng này khai diễn, người ta đã mường tượng được những gì sẽ chờ đón LS.Thanh Hóa ở V-League 2010, chỉ khác là diễn biến với đội bóng xứ Thanh lại xấu đi với mức độ quá nhanh chóng.

Sau khi Thanh Hóa nhận vé xuống hạng Nhất ở mùa bóng 2009, đội bóng xứ Thanh được xây dựng lại với mục tiêu trên danh nghĩa là phấn đấu trở lại V-League nhanh nhất có thể, nhưng mức độ đầu tư mà Thanh Hóa nhận được là rất khiêm tốn, và ngay cả HLV mà họ mời về, ông Vũ Trường Giang, cũng không phải là gương mặt số má của làng bóng đá Việt Nam.

Thế rồi, đùng một cái, Viettel chuyển giao Thể Công cho Thanh Hóa, và đội bóng này nghiễm nhiên trở lại V-League với cái tên LS.Thanh Hóa, còn đội Thanh Hóa "xịn" thì biến thành Thanh Hóa B rồi cuối cùng bị giải thể vì "một địa phương còn nghèo như Thanh Hóa không thể nuôi cùng lúc cả 2 đội bóng".

Cứ tưởng rằng chỉ với một đội bóng duy nhất còn lại, LS.Thanh Hóa sẽ được chăm lo đủ đầy để trụ hạng V-League một cách ung dung, nhưng sự thực lại không phải như thế. Đội bóng xứ Thanh có vấn đề ngay từ vị trí đầu não là HLV trưởng, bởi HLV Vũ Trường Giang được chọn không phải là để cho V-League mà chỉ phục vụ ở giải hạng Nhất.

Ông Giang là một người hiền lành, được cầu thủ quý mến, nhưng khả năng chuyên môn của ông lại có vẻ không thực sự phù hợp với sự khắc nghiệt của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Bằng chứng là sau thành công ngắn ngủi và hiếm hoi cùng Tiền Giang cách đây mấy năm, HLV Vũ Trường Giang chưa từng để lại dấu ấn ở bất cứ nơi nào mà ông đi qua, dù chỉ là một sân chơi khiêm tốn như giải hạng Nhất.

Từ góc độ người dẫn dắt đội bóng là như vậy, còn ở khía cạnh lực lượng, LS.Thanh Hóa mùa này cũng tồn tại không ít vấn đề. Ngoại binh của LS.TH có chất lượng rất tồi, và bộ đôi tiền đạo người Brazil Gilson-Lima được thừa hưởng từ Thể Công lại chơi cực tệ và gần như không có đóng góp nào đáng kể cho đội bóng.

Hai cựu binh của Thanh Hóa là Tostao và Rodgers lại đang được xúc tiến thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam nên họ chưa thể ra sân ở thời điểm này.

Bởi vậy, LS.Thanh Hóa hiện tại thi đấu gần như không có ngoại binh trên sân, và trong hoàn cảnh như vậy dù các nội binh có trình độ tốt đến mấy cũng không thể gánh vác được cả đội bóng.

Đấy còn chưa kể tới việc giữa nhóm cầu thủ Thể Công cũ và nhóm cầu thủ Thanh Hóa bản địa vẫn còn khoảng cách không nhỏ về suy nghĩ cũng như thói quen sinh hoạt, và điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng thi đấu của đội bóng. Với tất cả những vấn đề như thế, LS.Thanh Hóa không bê bết như hiện nay mới là chuyện lạ…

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang