LHQ trừng phạt 10 cá nhân và công ty Triều Tiên

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 88 lượt xem

LHQ trung phat 10 ca nhan va cong ty Trieu Tien

VIT - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 16/7 đã quyết định áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng các tài khoản của 5 cá nhân và 5 công ty Triều Tiên có liên quan tới các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Các lệnh trừng phạt áp đặt đối với các cá nhân Triều Tiên – lần đầu tiên LHQ đưa ra lệnh trừng phạt các cá nhân – được đưa ra 3 ngày trước khi đến thời hạn chót 19/7 phải liệt kê danh sách các quan chức, công ty và danh mục hàng hóa bị trừng phạt theo nghị quyết 1874 mà Hội đồng Bảo an thông qua hồi tháng 6, sau vụ thử hạt nhân thứ hai hôm 25/5 của Bình Nhưỡng.

5 cá nhân là: Ri Je-son, Giám đốc Tổng cục Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên; Yun Ho-ji, Giám đốc Tập đoàn Thương mại Namchongang; Ri Hong-sop, cựu Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Yongbyon; Hwang Sok-hwa, một quan chức cấp cao của Tổng cục Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên và Han Yu-ro, Giám đốc Tập đoàn Thương mại Ryongakan.

HĐBALHQ cũng liệt 5 công ty vào danh sách các thực thể chịu trừng phạt theo nghị quyết 1874. 4 trong số 5 công ty đó là của nhà nước Triều Tiên, bao gồm : Tổng cục Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên, Tập đoàn thương mại Namchongang, Tập đoàn thương mại Kyoksin Korea và Tập đoàn thương mại Korean Tangun.

Công ty thứ 5 là công ty Hong Kong Electronics có cơ sở ở Iran. Toàn bộ tài chính của tất cả các tổ chức và công ty này đều bị phong tỏa. Trước đó,

Cho tới thời điểm này có tổng cộng 8 công ty đang phải chịu đựng các lệnh trừng phạt của LHQ.

Trước đó, hồi cuối tháng 4, HĐBALHQ đã đưa 3 công ty của CHDCND Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, đồng thời đóng băng các tài khoản nước ngoài của những công ty này.

Các nước thành viên của LHQ ngừng mọi mối quan hệ hợp tác và đóng băng tài khoản của 3 tập đoàn của Triều Tiên gồm: Tập đoàn phát triển khai khoáng (Korea Mining Development Trading Corporation), Tập đoàn Ryonbong, và Ngân hàng thương mại Tanchon.

Theo tài liệu của HĐBA, công ty khai khoáng là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính và là nhà xuất khẩu chính hàng hóa và thiết bị liên quan đến tên lửa đạn đạo và vũ khí thông thường”. HĐBALHQ xác định Ryongbong là “tập đoàn quốc phòng chuyên thực hiện các thương vụ đối với ngành công nghiệp quốc phòng của CHDCND Triều Tiên và hậu thuẫn cho những hợp đồng quân sự. Tanchon là ngân hàng chính thực hiện những hợp đồng vũ khí thông thường, tên lửa đạn đạo...

Ngoài 5 cá nhân và tổ chức trên, HĐBALHQ còn cấm 2 sản phẩm có liên quan đến vũ khí hạt nhân và tên lửa không được vận chuyển đến Triều Tiên, hoặc từ Triều Tiên ra nước ngoài.

Hiện không rõ các lệnh trừng phạt này có hiệu quả tại Triều Tiên hay không. Đất nước nghèo đói này là một trong những quốc gia chịu đựng các lệnh trừng phạt nặng nề nhất trên thế giới.

Một nhà ngoại giao giấu tên nhận định: “Các lệnh trừng phạt này chỉ mang tính tượng trưng. Các nhà khoa học hạt nhân Triều Tiên rất hiếm khi ra nước ngoài, và họ thường không có các tài khoản ở nước ngoài”.

Ông Pak Tok-hun, phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York đã phản ứng rất giận dữ khi gọi các lệnh trừng phạt đó là “không công bằng”, tuy nhiên ông khẳng định, chúng không hề gây ảnh hưởng gì tới Triều Tiên cả.

“Các bạn biết có bao nhiêu quốc gia được thử hạt nhân và phóng vệ tinh không. Thật là vô lý khi nói quốc gia này có thể làm và quốc gia kia thì không thể”, ông nói.

Vị quan chức này nhấn mạnh, Triều Tiên “sẽ không chấp nhận các nghị quyết của HĐBA chống lại Triều Tiên cũng như bất kì lệnh trừng phạt nào trong nghị quyết đó. Các lệnh trừng phạt sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào cả”.

Ông Park khẳng định, các lệnh trừng phạt trên đã xâm phạm chủ quyền Triều Tiên, nhưng chúng không hề có hiệu quả.

“Chúng tôi sẽ không hề hấn gì bởi những lệnh trừng phạt đó cả. Chúng tôi sống theo cách của chúng tôi bất chấp các lệnh trừng phạt bởi chúng tôi đã sống dưới các lệnh trừng phạt hơn nửa thế kỷ qua rồi”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang