Trúc Như
| 
|
| Một người đàn ông ở Niger cho biết mùa màng bị hư hại hồi tháng 10-2011. Ảnh: AFP |
Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền lương thực - ông Olivier De Schutter - phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Ghana: “Chúng ta không nên đợi đến khi mọi người đói rồi mới hành động. Thế giới phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực quy mô rộng. Cuộc khủng hoảng lương thực này là hậu quả của tình trạng hạn hán, mất mùa và giá lương thực tăng cao”.
Ông De Schutter sẽ gặp một số nông dân ở Ghana và các tổ chức liên quan để có kế hoạch chống đói nghèo và thúc đẩy sản xuất lương thực.
Cho đến nay, các nước bị ảnh hưởng bởi hạn hán là Chad, Mali, Mauritania, Niger và một số vùng đang ở mức lo ngại về tình hình lương thực như Burkina Faso, Senegal và khu vực phía bắc của Nigeria và Cameroon.
Số lượng người dân thiếu lượng thực ở Niger là 6 triệu người, 2,9 triệu người ở Mali và 700.000 người ở Mauritania.
Hiện, hai nước Chad và Mauritania thiếu hụt lương thực hơn 50%. Hai nước này đang trong giai đoạn vừa thu hoạch vụ mùa nên giá lương thực giảm đáng kể nhưng giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Tại Niger, trong tháng 11-2011, giá kê tăng cao hơn 37% so với một năm trước đó, giá các loại ngũ cốc quan trọng khác cũng tăng 40% - cao hơn mức trung bình trong 5 năm của nước này.
Mùa khô hạn đến sớm và kéo dài hơn bình thường sẽ buộc châu Phi phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu lương thực và sẽ phải mua lương thực với giá cao ngất ngưởng trên thị trường quốc tế.
Khủng hoảng lương thực sẽ là thảm họa đối với hàng triệu người có nhu cầu thực phẩm cao khi sức mua của họ tụt xuống. Trẻ em sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong do suy dinh dưỡng, tiếp theo là phụ nữ mang thai, cho con bú và trẻ em gái vị thành niên.
(Theo AFP)