“Lượng đầu tư không được đảm bảo như là chúng tôi hy vọng”, ông Ban tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Geneve. “Chúng tôi hiện đang huy động tất cả các nguồn lực có thể”.
“Trong khoảng thời gian còn lại của năm nay, chúng tôi cho rằng có thể cần tới hơn 1 tỷ USD”, ông Ban nói thêm, đồng thời cho biết sẽ đàm phán thuyết phục các nhà tài trợ chính trong cuối ngày 6/7. “Tôi sẽ kêu gọi tình đoàn kết quốc tế, và lưu ý tới tầm quan trọng của sự phối hợp trong giai đoạn khủng hoảng toàn cầu này”.
Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng đưa ra giải thích rằng các nguồn quỹ hỗ trợ là cần thiết để đảm bảo cho các nước nghèo có khả năng tiếp cận với các loại vác-xin và chương trình chăm sóc kháng virus nếu bệnh dịch này tiếp tục hoành hành.
Tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh virus chết người này đang tấn công mạnh vào các nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi và châu Á, những khu vực vốn được cho là có hệ thống y tế yếu kém.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến hết ngày 6/7, có tới hơn 94.000 người đã mắc virus cúm A(H1N1) trên thế giới, trong đó có 429 trường hợp tử vong. Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan nhấn mạnh bệnh dịch này “sẽ có thể gây ra một hiệu ứng tàn phá khủng khiếp trong các nước đang phát triển”, trong khi họi ít có khả năng đối phó nhất với đại dịch cúm A/H1N1, khiến cho thời gian phục hồi ở những nước này sẽ kéo dài nhất.