LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm cựu sỹ quan cảnh sát làm chủ tịch

Cuộc bỏ phiếu cho vị trí chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đã đi đến hồi kết khi ông Somyot Poompanmoung, một cựu sỹ quan cảnh sát, đã giành chiến thắng áp đảo với 62/72 phiếu bầu.

Ông Somyot sẽ là tân chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan

Với việc cựu chủ tịch Worawi Makudi bị FIFA đình chỉ công tác do những cáo buộc liên quan tới hối lộ tại cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới, LĐBĐ Thái Lan đã phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu để tìm ra một vị tân chủ tịch. Kết quả những lá phiếu đã được công bố vào ngày hôm qua (11/2) và người được bổ nhiệm là ông Somyot Poompanmoung, người từng là thành viên của lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Vị cựu sỹ quan cảnh sát này nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía, trong đó có các đội bóng lớn của Thái Lan. Đặc biệt, người đứng ra hỗ trợ và vận động hành lang mạnh nhất cho ông Somyot là ông Vichai Srivaddhanaprabha, chủ tịch đương nhiệm của CLB Leicester City. Ông Somyot rất nổi tiếng khi cực lực chỉ trích và phanh phui ra ánh sáng không ít tiêu cực tồn tại trong nội bộ LĐBĐ Thái. Do đó, việc ông nhận được sự tín nhiệm cao là điều dễ hiểu.

Liên quan tới buổi bỏ phiếu, cựu chủ tịch Worawi Makudi đã không thể tham gia ứng cử. Bên cạnh đó, người được ông ủng hộ, cựu HLV đội tuyển Thái Charnvit Pholchivin, chỉ nhận được vỏn vẹn 4 lá phiếu từ các đại diện của Liên đoàn. Như vậy, kỷ nguyên của Worawi Makudi, người nắm giữ ghế chủ tịch LĐBĐ Thái Lan trong 7 năm (2008-2015) đã khép lại và mở ra một chương mới cho bóng đá xứ Chùa Vàng .

BÓNG ĐÁ +

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-bai/76/144712/ldbd-thai-lan-bo-nhiem-cuu-sy-quan-canh-sat-lam-chu-tich.bdplus