Cùng với việc băng tan nhanh ở Bắc cực, các quốc gia xung quanh Bắc cực đều muốn tranh giành chủ quyền tại khu vực này. Hôm qua, ông Cannon đã nhấn mạnh rằng, chính quyền Đảng Bảo thủ của Canada rất tự tin khi giành quyền sở hữu hải phận Bắc cực theo các điều khoản của Liên Hợp Quốc.
Theo ông Cannnon, từ trước tới nay, Canada đã xây dựng sự phát triển của mình dọc vùng vịnh St Lawrence, Canada. Nhưng trên thực tế, 40% diện tích lãnh thổ của Canada đều thuộc khu vực Bắc cực. “Chỉ là chúng tôi vẫn chưa nhận thức đúng đắn rằng, mình là một cường quốc tại Bắc cực”, ông Cannon khẳng định thêm. Khi Thủ tướng Canada Stephen Harper nói rằng, Canada là một cường quốc về năng lượng, chính là muốn xem xét đến việc Canada sẽ giành được năng lượng của Bắc cực.
Ông Cannon nhấn mạnh, giành được chủ quyền tại Bắc cực sẽ mang lại lợi ích to lớn cho toàn Canada. Đây chính là lý do tại sao chính quyền Đảng Bảo thủ đầu tư hàng chục triệu USD để thiết lập cơ sở huấn luyện quân sự, mở rộng quân đội Canada, xây dựng các cửa ngõ trên biển và các trạm xăng…. “Chúng tôi phải bảo đảm người Canada đều nhận thức được tầm quan trọng của nguồn tài nguyên này”. Thủ tướng Harper cho biết, “điều này đều có lợi cho tất cả người dân Canada”.
Theo phân tích của giới báo chí Canada, băng tan ở Bắc Cực là rất đúng lúc, nguồn tài nguyên của Bắc cực có thể đáp ứng nhu cầu to lớn về dầu mỏ và khí đốt của các nước trên thế giới. Mặc dù có người lo lắng đến sự ảnh hưởng của hiện tượng này sẽ đe dọa đến môi trường của Bắc cực, nhưng 5 nước xung quanh Bắc cực lại chỉ quan tâm đến nguồn trữ lượng tài nguyên phong phú của khu vực này sẽ thuộc quyền sở hữu của ai. Đặc biệt là giữa Nga và Canada vẫn đang xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu dãy núi ngầm dưới biển có tên là Lomonosov.
Tháng 8/2007, tàu nghiên cứu thăm dò Bắc cực của Nga đã dùng tàu ngầm thăm dò dưới biển để cắm một lá quốc kỳ dưới đáy biển, biểu thị chủ quyền của Nga tại khu vực này. Bộ trưởng Ngoại giao Canada khi đó Peter MacKay đã chỉ trích Nga cướp đoạt và yêu cầu Nga tuân thủ quy định của Liên Hợp Quốc. Để giải quyết tranh chấp này, năm ngoái, Canada, Nga, Hoa Kỳ, Đan Mạch và Na Uy đã tổ chức hội nghị cấp cao 5 nước, nhất trí thông qua nghiên cứu khoa học, cung cấp bằng chức để quyết định vấn đề chủ quyền tại Bắc cực.





















