Ban vận động cho ứng cử viên đối lập hàng đầu là cựu Thủ tướng Almazbek Atambayev tuyên bố, cuộc bầu cử có sự gian lận và các cuộc thăm dò những người bỏ phiếu do phe này thực hiện cho thấy, ông Atambayev đắc cử với tỷ lệ phiếu ủng hộ 60%. Trước khi các phòng bỏ phiếu đóng cửa, ông Atambayev tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử vì cho rằng có sự gian lận ở qui mô lớn, đồng thời yêu cầu tổ chức lại cuộc bầu cử.
Các quan sát viên quốc tế cũng chỉ trích cuộc bầu cử ở Kygyzstan. Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) nói, danh sách cử tri không chính xác và có bằng chứng về việc bỏ phiếu nhiều lần. Tổ chức này còn cáo buộc Tổng thống Bakyiev sử dụng các nguồn lực của Chính phủ để đảm bảo cho thắng lợi của mình.
Một ứng cử viên Tổng thống khác là ông Zhenishbek Nazaraliyev cũng đã từ bỏ cuộc bầu cử trong khi việc bỏ phiếu đang được tiến hành.
Tổ chức OSCE tuyên bố, cuộc bầu cử Tổng thống ở Kyrgyzstan đã bị phá hỏng bởi nhiều điều trái qui định nhằm mục tiêu mang lại thắng lợi cho ông Bakyiev.
Phe đối lập cho biết, họ sẽ bắt đầu tiến hành biểu tình phản đối vào ngày 29-7-2009.
M.T