“Giới” cầu đường miền Trung không mấy ai không biết đến kỹ sư (KS) Trần Dân. Ông nguyên là KS trưởng của Tổng Công ty XDCTGT5 đã nghĩ hưu và hiện là Giám đốc Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Cầu đường (TTKHKTCĐ) thuộc Hội KHKTCĐ Đà Nẵng. Không những chỉ là một CB-KS giỏi, dày dặn kinh nghiệm với 42 năm trong ngành, ông còn là một con người đầy nhiệt tâm với nghề.
Một năm sau ông nhận làm chuyên viên cho Trung tâm KTĐB5 (Khu QLĐB5) phụ trách tổ tư vấn giám sát cải tạo mặt cầu Nguyễn Văn Trỗi (Đà Nẵng).
Ông tâm sự: “Tôi thấy mình cũng như một số cán bộ ngành giao thông đã nghỉ hưu vẫn còn có điều kiện và sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp KHKT nên năm 1998 đã cùng nhau thành lập Hội KHKTCĐ và Trung tâm KHKT Đà Nẵng.
Nhóm thành lập gồm cố KS Lê Luyện, nguyên TGĐ Khu QLĐB5; KS Đoàn Văn Tiến, nguyên TGĐ Khu QLĐB5, lúc đó đương chức; KS Trần Đình Lan, nguyên GĐ Công ty Tư vấn XDCTGT5 và KS Vũ Trọng Chung, nguyên GĐ Sở GTVT Đà Nẵng.
Tôi được cử làm thường trực Hội kiêm Phó GĐ Trung tâm, đến năm 2003 thì đảm nhiệm GĐ cho đến nay”. Những năm qua, KS Trần Dân đã cùng với tập thể CBNV Trung tâm nhận KSTK cho hàng chục công trình giao thông trên các tuyến QL và đường Hồ Chí Minh qua địa phận miền Trung - Tây Nguyên.
Đồng thời tham gia phản biện nhiều dự án quan trọng của thành phố Đà Nẵng. Trong đó có việc đề xuất xây dựng 1 cầu mới chung cho 2 cầu Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý; di chuyển xây dựng cầu Hòa Xuân đến vị trí thích hợp... Các phản biện này đã được UBND thành phố chấp thuận.
Ngoài ra, Trung tâm còn đang đề xuất phương án xây dựng nút giao thông đường Đống Đa - Bạch Đằng - 3/2 và sắp tới sẽ tham gia phản biện phương án xây dựng cầu vượt ngã ba Huế (Đà Nẵng). Bản thân KS Trần Dân còn có nhiều đề tài KH lớn đóng góp cho ngành GTVT.
Tiêu biểu là đề tài bọc trụ cầu Đà Rằng; đề tài xây dựng định hình cầu nhỏ - trung tại Khu QLĐB5; đề tài đúc dầm UST cốt thép tao kéo sau l=24,7 mét và l=33 mét đầu tiên tại Khu QLĐB5. Đây là đề tài cấp Bộ đã được áp dụng thành công tại cầu Đò Xu, cầu quay Sông Hàn (Đà Nẵng) và các cầu khác...
Những đóng góp của KS Trần Dân đã đưa Trung tâm KHKTCĐ Đà Nẵng từ chỗ tay trắng trở thành đơn vị vững vàng với số quỹ tích lũy gần nửa tỷ đồng.
Từ nguồn quỹ này, Hội KHKTCĐ Đà Nẵng đã trang trải cho các hoạt động và tổ chức cho hội viên tham quan, trao đổi kinh nghiệm với các Hội KHKTCĐ ở các tỉnh; làm công tác từ thiện, cấp học bổng cho sinh viên cầu đường nghèo vượt khó...
Mới đây, ông được Trung ương Hội KHKTCĐ Việt Nam xét chọn tôn vinh danh hiệu “Nhà khoa học kỹ thuật và quản lý cầu đường tiêu biểu” nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 6.
Qua 14 năm nghỉ hưu nhưng KS Trần Dân chưa một ngày ngơi nghỉ. Ngoài tham gia ở Hội KHKTCĐ, ông còn là Bí thư Chi bộ đường phố và Chi hội trưởng Chi hội cựu TNXP phường Thạch Thang (Đà Nẵng) từ năm 2001 đến nay.
Bài, ảnh: Trần Trình Lãm