Kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

Xem tin gốc 

QĐND - 23 tháng trước 52 lượt xem

Ky niem trong the 80 nam Ngay Truyen thong Nganh Tuyen giao cua Dang

* Nhiều hoạt động kỷ niệm ở các đơn vị và địa phương

QĐND – Ngày 31-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930/1-8-2010). Tới dự lễ mít tinh có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo của Đảng qua các thời kỳ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trao bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Ngành Tuyên giáo mang dòng chữ: “Trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và có bài phát biểu quan trọng đánh giá vai trò lịch sử, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo suốt 80 năm qua, phương hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Tô Huy Rứa đã ôn lại những thời kỳ lịch sử hào hùng, những chặng đường gian khổ nhưng rất đỗi tự hào trong sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng; đồng thời thể hiện quyết tâm của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo hôm nay, sẽ mang hết sức mình phụng sự sự nghiệp đổi mới, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đại diện ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy và ban tuyên giáo các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, phát biểu cảm tưởng, nhấn mạnh: “Ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của Đảng và của cách mạng Việt Nam, mỗi cán bộ tuyên giáo càng thêm tự hào trước những đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong việc giành và giữ chính quyền, đánh thắng các thế lực xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo của Đảng đã luôn bám sát những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, chủ động vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân, động viên mọi nguồn lực tạo sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước”.

Tiếp đó, đồng chí Lê Thị Mai Hoa, cán bộ trẻ của Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt thế hệ cán bộ trẻ đang làm công tác tuyên giáo, trình bày suy nghĩ về niềm tự hào, yêu cầu về phẩm chất nghề nghiệp cũng như những khó khăn, thuận lợi của đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay; đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng...

Nhân dịp này, đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Thị Thanh, nguyên Phó trưởng ban Tuyên huấn Trung ương đã được Chủ tịch nước ký quyết định tặng huân chương Độc lập hạng nhì vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gắn huân chương và trao bằng công nhận cho hai đồng chí.

* Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành Tuyên giáo suốt chiều dài 80 năm xây dựng, phát triển; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò hết sức quan trọng của công tác tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên huấn của trường trong thời gian tới, nhất là việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa vinh dự được trao tặng huân chương Độc lập hạng ba nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. Trong những năm qua, các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thanh Hóa luôn vững vàng, kiên định, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng chung của tỉnh. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, ngành tuyên giáo Thanh Hóa tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh, trình độ, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

* Hơn 200 cán bộ làm công tác tuyên giáo qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh An Giang họp mặt, ôn lại quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu trong công tác tuyên giáo của Đảng. Trong tình hình mới, công tác tuyên giáo đã không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chú trọng thông tin nhiều chiều; vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Diễn văn kỷ niệm của Tỉnh ủy Hòa Bình nêu rõ: Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, công tác tuyên giáo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả ở các lĩnh vực: Tuyên truyền, giáo dục lý luận, công tác khoa giáo, công tác nghiên cứu, sưu tầm lịch sử đảng bộ và truyền thống cách mạng... Bên cạnh đó, ngành đã tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy và các cấp ủy triển khai, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

* Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh: Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi Ngành Tuyên giáo của tỉnh cần nỗ lực hơn nữa trên các lĩnh vực thông tin, tư tưởng, tuyên truyền, công tác lý luận chính trị, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội; tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm. Công tác tuyên giáo phải gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đấu tranh chống lại luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch...

* Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đã tổ chức mít tinh kỷ niệm và xác định nội dung trọng tâm của công tác tuyên giáo là: Phải thật sự gắn bó với cuộc sống, làm tốt chức năng định hướng thông tin, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng chính trị trong thời kỳ mới. Trong giai đoạn tiếp theo, công tác tuyên giáo được xác định là một nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược. Trong đó, coi trọng việc định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân... Phải luôn gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến nhân dân kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp.

Hồng Hải, Tất Tuấn, TTXVN

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang