Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam và 40 năm Đài Truyền hình Việt Nam chính thức lên sóng

ND - Ngày 6-9, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (7-9-1945 - 7-9-2010) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai). Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng đại diện nhiều bộ, ngành, lãnh đạo các cơ quan truyền thông ở T.Ư và bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

65 năm qua, các thế hệ của Đài Tiếng nói Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, lập nên những thành tích to lớn góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Đài đã xây dựng năm Hệ chương trình phát thanh theo xu hướng hiện đại, phục vụ mọi tầng lớp nhân dân. Hằng ngày phát sóng hơn 200 giờ với hơn 200 chương trình phát thanh. Hệ Phát thanh đối ngoại (VOV5), với 11 thứ tiếng nước ngoài và chương trình tiếng Việt dành cho người Việt Nam ở nước ngoài. Đài cũng đã tổ chức phát sóng 12 chương trình phát thanh bằng 12 thứ tiếng dân tộc, nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, Đài đã thiết lập Hệ Phát thanh có hình; phát sóng kênh Phát thanh Giao thông (VOV Giao thông) tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành cơ quan truyền thông có đủ bốn loại hình báo chí: phát thanh, phát thanh có hình, báo in và báo điện tử. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã xây dựng các trạm phát sóng FM tại các điểm cao ở vùng sâu, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường thiết bị hiện đại để phủ sóng Biển Đông với diện phủ sóng tính từ đất liền là 3.500 - 4.000 km. Nhờ đó, hơn 99% khu vực dân cư trong nước và nhiều khu vực, địa bàn trọng điểm trên thế giới nghe được các chương trình phát thanh của đài. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam Huân chương Hồ Chí Minh và phát biểu ý kiến, biểu dương những đóng góp quan trọng của đài trong chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển. Phó Thủ tướng khẳng định: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối kháng chiến của Đảng và Nhà nước; đồng thời, làm tốt nhiệm vụ cổ vũ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, động viên kịp thời và có hiệu quả quân và dân ta, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đài Tiếng nói Việt Nam đã không ngừng vươn lên tự đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, xứng đáng là đơn vị chủ lực trong hệ thống báo chí Cách mạng Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò là hệ phát thanh quan trọng của Đảng và Nhà nước; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. * Chiều 6-9, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày phát sóng và đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước trao tặng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam. Cách đây 40 năm, ngày 7-9-1970, chương trình truyền hình đầu tiên của ngành truyền hình Việt Nam chính thức lên sóng. Từ buổi phát sóng đầu tiên với thời lượng khoảng 2 giờ/ngày, đến nay, tổng thời lượng phát sóng trên tất cả các kênh đạt hơn 120 giờ/ngày, phạm vi phủ sóng mặt đất đạt hơn 90% dân số; thương hiệu VTV đã trở nên gần gũi trong từng mái nhà. Từ chỗ chỉ có truyền hình tương tự, đến nay đã phát triển mạnh truyền hình cáp, truyền hình số vệ tinh, truyền hình in-tơ-nét. Có mặt tại khắp nơi để phản ánh các sự kiện trọng đại, các điểm nóng và chia sẻ với người dân trong những vùng bị thảm họa thiên tai, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Truyền hình Việt Nam đã kịp thời chuyển tải một cách nhanh nhất, chính xác những thông tin nóng hổi từ thực tiễn cuộc sống. Các tác phẩm truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam luôn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần định hướng dư luận và tạo nên sự đồng thuận xã hội, tuyên truyền quảng bá đất nước Việt Nam ổn định, năng động và thân thiện với bạn bè quốc tế, đồng thời chủ động tham gia đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc và âm mưu của các thế lực thù địch, phản động. Những người làm truyền hình luôn ý thức việc nâng cao chất lượng chương trình - đó là cách duy nhất để giữ niềm tin yêu của công chúng với VTV. Không ngừng cải tiến chất lượng nội dung chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan báo chí, đơn vị sự nghiệp đi đầu trong việc đổi mới cơ chế tài chính. Từ chỗ ngân sách nhà nước phải bao cấp toàn bộ, đến nay Đài Truyền hình Việt Nam đã bảo đảm tự cân đối các khoản chi và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Đài Truyền hình Việt Nam cũng hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=182818&sub=127&top=39