Tới dự, có Bộ trưởng Công-Thương LB Nga Vích-to Khri-xten-cô, đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất các lực lượng vũ trang, Trung tướng A-lếch-xan-đơ Bu-ru-tin, hai Phó Chủ tịch Đu-ma Quốc gia (Hạ viện) V.Gi-ri-nốp-xki và I.Men-ni-cốp, các đại diện Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt V.Bui-y-a-nốp. Đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông-Nam Á (ASEAN) cùng các đại diện Hội Người Việt và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, đã tham dự.
Tại buổi tiếp, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh khẳng định, cách đây 60 năm, việc Liên Xô quyết định công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là sự kiện lịch sử có tầm quan trọng to lớn, tạo tiền đề để hàng loạt nước trên thế giơícông nhận Việt Nam và góp phần đáng kể cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta, tạo cơ sở vững chắc để phát triển quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga. Đại sứ Bùi Đình Dĩnh nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác hiệu quả cùng có lợi và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga ngày càng được tăng cường và củng cố, vì lợi ích của hai dân tộc, vì sự nghiệp hòa bình, ổn định và phồn vinh trên toàn thế giới.
Bộ trưởng Khri-xten-cô nhấn mạnh, việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 60 năm đã đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị bền vững và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai dân tộc. LB Nga và Việt Nam đã sát cánh bên nhau trong những năm nhân dân Việt Nam đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, vào thời kỳ khôi phục và phát triển sau chiến tranh. Về phần mình, nhân dân Nga luôn ghi nhớ chiến công của những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu trong hàng ngũ Hồng quân vào những năm Chiến tranh giữ nước vĩ đại (1941-1945).
Các vị khách có mặt đã nâng cốc chúc tình hữu nghị và quan hệ hợp tác Việt-Nga phát triển không ngừng và gửi đến nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Canh Dần 2010.