Kỷ niệm 50 thành lập Trường Văn hóa quân đội – Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi

QĐND Online – Ngày 11-10, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trường Văn hóa quân đội – Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi (15-10-1965 / 15-10-2015) (xem ảnh). Đến dự có Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trường Văn hóa quân đội- Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định thành lập ngày 15-10-1965 với mục đích đào tạo con em cán bộ trung, cao cấp trong quân đội, con em gia đình có công với cách mạng. Trường hoạt động đến tháng 5-1970, trải qua nhiều lần di chuyển địa điểm, đã đào tạo 8 khóa với hơn 1.200 học sinh; hơn 900 người đã nhập ngũ; 28 học sinh và 2 thầy giáo hy sinh, một học sinh được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Tin, ảnh: DƯƠNG TỬ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/ky-niem-50-thanh-lap-truong-van-hoa-quan-doi-%E2%80%93-thieu-sinh-quan-nguyen-van-troi/382337.html