Từ một địa phương bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hạ tầng yếu kém, sau 35 năm giải phóng, Gia Lai đã trở thành địa phương có tốc độ phát triển nhanh và toàn diện ở khu vực Tây Nguyên.
Chỉ tính từ ngày chia tách tỉnh Gia Lai và Kon Tum (1991) đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã gấp hàng chục lần, thu nhập bình quân đầu người gấp 20 lần, thu ngân sách gấp 28 lần, đặc biệt là vốn đầu tư toàn xã hội gấp 200 lần so với năm 1991. Gia Lai đã trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của Tây Nguyên với trên 80.000ha cà phê, 60.000ha cao su, trên 4.000ha hồ tiêu.
Đến nay, tỉnh Gia Lai không còn hộ đói kinh niên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,32%; đời sống của đồng bào các dân tộc và nhân dân vùng căn cứ cách mạng luôn được quan tâm. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước được cả cộng đồng quan tâm. Đời sống tinh thần và trình độ dân trí của người dân được nâng cao, các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, 100% xã đã phủ sóng phát thanh, 95% xã phủ sóng truyền hình.
Tự hào về những thành tựu đã đạt được trong 35 năm qua, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Gia Lai nêu cao tinh thần cách mạng, phấn đấu vì một Gia Lai phát triển nhanh, mạnh và bền vững; vì ấm no và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và cho cả cộng đồng, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước