Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

– Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn quốc lần thứ IV, trao giải cuộc thi viết và giao lưu gặp gỡ “CCB gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”… là các hoạt động chính sẽ diễn ra nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6/12/1989-6/12/2009.

Đó là thông tin được Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng – Phó chủ tịch thường trực Hội CCB Việt Nam cho biết tại buổi họp báo được tổ chức sáng ngày 11/11 tại Hà Nội. Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh, là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội CCB Việt Nam được chính thức thành lập ngày 6/12/1989. Đến nay, Hội đã tập hợp, thu hút được trên 2,4 triệu CCB tham gia, chiếm trên 85% CCB trong cả nước. Trải qua 20 năm xây dựng và hoạt động, Hội CCB Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò là một tổ chức chính trị, xã hội, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp (nhất là ở cơ sở) và nhân dân. Không chỉ thế, Hội còn chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CCB đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CCB. Đồng thời góp phần tích cực và hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ… Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Hội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sáng 01-12-2009. Bên cạnh đó còn có các hoạt động như Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn quốc lần thứ IV; trao giải cuộc thi viết “CCB gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”; tổ chức giao lưu gặp gỡ “CCB gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”…

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=371051&co_id=30081