Hộ nghèo có nhà mới
Theo chuẩn nghèo mới của TP Hà Nội giai đoạn 2009 - 2013, tại khu vực thành thị, những hộ có mức thu nhập bình quân từ500 nghìn đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo; khu vực nông thôn là 330 nghìn đồng/người/tháng. Qua khảo sát, đến tháng 3/2009, toàn TP có 117,825 nghìn hộ nghèo, trong đó có 4.879 hộ đang sống trong những căn nhà hư hỏng nặng, mái dột, tường nứt, nền nhà lún và ẩm thấp, không bảo đảm an toàn và sinh hoạt… Tình trạng xuống cấp của nhưng căn nhà này khiến đời sống sinh hoạt của các hộ nghèo không bảo đảm, trong đó chủ nhiều căn nhà lại bị khuyết tật, người già, ốm đau thường xuyên, không có khả năng lao động tăng thu nhập… Ngoài ra, còn có 296 hộ gia đình có đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và 28 hộ dân tộc thiểu số.
Theo đề xuất của các sở, ngành, quận, huyện, UBND TP đã quyết định hỗ trợ hộ nghèo XD nhà ở. Theo đó, nhưng căn nhà tạm, dột nát nằm trên đất hợp lệ sẽ được TP hỗ trợ kinh phí xây dựng lại thành nhà cấp 4, mái lợp ngói, nền lát gạch hoặc trám xi măng. Dự kiến, mỗi căn nhà được hỗ trợ XD là 24m2 (ngoại thành) và 20m2 (nội thành) với kinh phí tối thiểu 25 triệu đồng/nhà.
Như vậy để hỗ trợ 4879 hộ nghèo có nhà mới, thì số tổng kinh phí ước 121,97 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này được huy động từ ngân sách và Quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp. Theo đó,ngân sách Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ, dùng mua nguyên vật liệu chính; Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ; phần còn lại gia đình, dòng họ đảm nhận. Ngoài ra các hộ nghèo trong diện này, nếu có nhu cầu thì được vay tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở, với mức vay tối đa tối là 8 triều đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn vay 10 năm. Trong trường hợp, chủ hộ là người già cô đơn, người tàn tật, UBND phường, xã đứng ra tổ chức XD và hoàn thiện.
Bình chọn công khai dân chủ, đúng đối tượng
Phương thức xét chọn hộ nghèo được nhận hỗtrợ cũng được TP quy định cụ thể. Theo đó, cácđịa phương sẽ tổ chức hội nghị bình xét tại thôn, xóm, tổ dân phố để xác nhận danh sách hộ nghèo. Sau khi các hộ nghèo công bố phần kinh phí mà họ tự lo được để XD là nhà ở, địa phương sẽ biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín để thống nhất danh sách hộ được nhận tiền hỗ trợ. Với cách làm này, việc bình chọn hộ nghèo bảo đảm chuẩn xác, thực hiện công khai, minh bạch, tránh tình trạng ngân sách bị sử dụng sai mục đích.
Theo tiến độ của đề án, tháng 6/2009 các địa phương tổ chức xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ các hộ được hỗ trợ; tháng 7 hướng dẫn các hộ nghèo triển khai XD và nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí trước ngày 31/12/2009; nếu triển khai XD năm 2010 thì việc nghiệm thu, thanh quyết toán phải trước ngày 30/9/2010.
TP yêu cầu, quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp cần phối hợp chặt chẽvới các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt nội dung của đề án, bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, công khai trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ để hộ nghèo có tổ ấm mới, chàođón Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.
Lý Anh Quý