Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Tập trung thu hồi tài sản tham nhũng

Ngày 28-10, các đại biểu Quốc hội đã nghe tổng hợp các báo cáo của các cơ quan tư pháp trung ương về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; báo cáo về công tác thi hành án và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015. Tham gia thảo luận tại Hội trường, đại biểu (ĐB) Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) nhận định: Thiệt hại do tham nhũng gây ra hơn 950 tỷ đồng và gần 10.000m2 đất; nhưng thu hồi tài sản tham nhũng chỉ đạt 55,8% về tiền và 29,2% về đất.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa phát biểu tại Hội trường.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa phát biểu tại Hội trường.

Như vậy, tài sản tham nhũng thu hồi rất thấp. ĐB đề nghị Quốc hội xem xét ra Nghị quyết, quy định đối với tội phạm tham nhũng, tài sản thu hồi là căn cứ để Tòa án xem xét khi lượng hình. Không cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ khi tài sản tham nhũng thu hồi chưa đạt 100%. Tỷ lệ tài sản thu hồi càng ít thì xử mức án càng cao. Chỉ như vậy mới có tác dụng răn đe, buộc tội phạm tham nhũng phải nộp lại tài sản đã chiếm đoạt cho Nhà nước nhằm được hưởng mức án nhẹ. Đồng thời, cần quy định tội phạm tham nhũng chỉ được xét đặc xá, tha tù trước thời hạn khi nộp lại ít nhất 80% thiệt hại về tài sản đã gây ra cho Nhà nước.

Theo ĐB, trong năm, ngành Tòa án tuyên 24 bị cáo không phạm tội. Đây là cố gắng rất lớn, thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ pháp luật của Thẩm phán trong việc bảo vệ cán cân công lý. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội, sau đó Tòa án cấp phúc thẩm lại tuyên không có tội. Vấn đề này, đề nghị ngành Tòa án cần phân tích, xác định rõ trách nhiệm của Thẩm phán để có hướng xử lý nghiêm khắc.

Phạm Hữu Hoa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_139580_ky-ho-p-thu-10-quo-c-ho-i-kho-a-xiii-ta-p-trung-th.aspx