CôngThương - Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo- bà Đặng Thị Hoàng Yến cho biết, cảng biển nước sâu Nam Du nằm trên quần đảo Nam Du, cách trung tâm điện lực Kiên Lương 60 km. Dự án Cảng biển nước sâu Nam Du do Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư với vốn dự kiến khoảng 800 triệu USD, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, khởi động vào năm 2010, phấn đấu hoàn thành vào năm 2013, với công suất 17 triệu tấn/ năm, trong đó 12 triệu tấn than và hàng tổng hợp 5 triệu tấn, tiếp nhận tầu có tải trọng đến 80.000 DWT. Giai đoạn 2 (2014- 2020) có khả năng tiếp nhận tầu có trọng tải lớn, từ 150.000-200.000 DWT, công suất hàng hóa qua cảng đạt tới trên 62 triệu tấn/năm (50 triệu tấn than, trên 12 triệu tấn hàng hóa tổng hợp).
Cảng biển nước sâu Nam Du được Tập đoàn Tân Tạo đầu tư, xây dựng, khi hoàn thành đưa vào sử dụng, về lâu dài sẽ là cảng đảm nhiệm vai trò trung chuyển hàng hóa giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, trong đó đặc biệt là việc nhập khẩu, vận chuyển than, vật tư, máy móc thiết bị… cho Trung tâm điện lực Kiên Lương lớn nhất Việt Nam với công suất 4. 400 MW và các nhà máy điện than đang được Chính phủ chủ trương cho phép đầu tư tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời còn đảm nhiệm việc xuất khẩu lúa gạo, thủy hải sản trực tiếp ra các nước, giảm chi phí vận chuyển và giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, do không phải vận chuyển, xuất nhập khẩu qua các cảng tại thành phố Hồ Chí Minh…
Thanh Hà Thúy