Kỳ học thứ ba của gần 1 triệu đoàn viên

Xem tin gốc 

Lao Động - 36 tháng trước 10 lượt xem

Nhân kỷ niệm 45 năm phong trào "Ba sẵn sàng" và tổng kết 10 năm phong trào "Thanh niên tình nguyện", tối 9.8, tại Hà Nội, Thành đoàn HN đã tổ chức míttinh kỷ niệm 2 sự kiện quan trọng này để đánh dấu mốc son trong hoạt động thanh niên của HN nói riêng và cả nước nói chung.

Phong trào "Thanh niên tình nguyện - tiếp sức mùa thi" được xã hội đánh giá cao về hiệu quả hoạt động. Ảnh: P.L (LĐ) -

Động lực hoạt động Đoàn từ "Ba sẵn sàng"

Theo đồng chí Vũ Hữu Loan - nguyên Bí thư Thành đoàn HN thời kỳ "Ba sẵn sàng": Tháng 8.1964, sau sự kiện đế quốc Mỹ gây hấn ở vịnh Bắc Bộ, chuẩn bị mở đợt chiến tranh không quân đánh phá miền Bắc, tuổi trẻ HN sục sôi ý chí chiến đấu chống ngoại xâm. Chính bối cảnh lịch sử lúc đó đòi hỏi phải có một phong trào mới để thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong thanh niên, lôi cuốn được đại đa số thanh niên tham gia.

Tối 7.8.1964, tại trụ sở Thành đoàn HN tại 43 Lý Thái Tổ (nay là trụ sở Thành ủy HN), Ban Thường vụ Thành đoàn HN đã họp và thống nhất phát động phong trào "Ba sẵn sàng" với 3 nội dung: "Sẵn sàng chiến đấu - sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang - sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần đến".

Chỉ trong 1 tuần lễ đã có 200.000 người ghi tên tình nguyện "Ba sẵn sàng", trong đó có 80.000 thanh niên xung phong ra trận, thậm chí nhiều người chưa đến tuổi, không đủ cân cũng tình nguyện lên đường đi chiến đấu.

Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương - GĐ Bảo tàng Lịch sử Quân sự VN, người đã trải qua thời kỳ "Ba sẵn sàng": Chỉ trong hơn 1 tháng, cả miền Bắc đã có hơn 1 triệu đoàn viên và thanh niên biểu thị lòng quyết tâm đăng ký thực hiện "Ba sẵn sàng" với điển hình là tỉnh Sơn La, với hơn 40.000 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia, trong đó có gần 2 vạn thanh niên đăng ký nhập ngũ...

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Bí thư Thành đoàn HN - khẳng định: Chính phong trào "Ba sẵn sàng" đã thắp sáng ngọn lửa hào hùng, khơi dậy và cổ vũ phong trào cách mạng cho lớp thanh niên miền Bắc náo nức "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", gọi mở phong trào "Phụ nữ ba đảm đang" và phong trào "Năm xung phong" của tuổi trẻ miền Nam.

Chính từ tiền đề "Ba sẵn sàng", đến năm 1999, sau hơn 10 năm đổi mới, khi đất nước bước sang giai đoạn CNH - HĐH, Thành đoàn HN đã chính thức khởi xướng và phát động phong trào "Thanh niên HN xung phong tình nguyện xây dựng thủ đô và đất nước", được thanh niên HN cũng như cả nước biết tới với tên gọi ngắn gọn là phong trào "Thanh niên tình nguyện".

"Thanh niên tình nguyện" - điểm sáng của hoạt động Đoàn thủ đô

Đánh giá 10 năm phong trào "Thanh niên tình nguyện", đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Bí thư Thành đoàn HN - nhấn mạnh: 10 năm qua, phong trào "Thanh niên tình nguyện" đã thực hiện được hàng vạn công trình, phần việc thanh niên và hàng nghìn tỉ đồng đã được làm lợi từ phong trào này; đặc biệt, phong trào này còn là trường học thực tiễn, là kỳ học thứ ba của gần 1 triệu đoàn viên thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên HN với nhân dân mọi miền tổ quốc...

Ngoài ra, phong trào này còn là cơ hội để tuổi trẻ thủ đô khẳng định mình ở những nơi, lĩnh vực đòi hỏi sự hy sinh, gian khổ, nỗ lực sáng tạo không ngừng, tham gia cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị và an toàn giao thông...

Tại lễ míttinh, Thành đoàn HN đã phát động phong trào "Tôi yêu Hà Nội" tập trung vào 3 nội dung: "Chung tay xây dựng HN xanh - sạch - đẹp", "Tích cực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" và "Xung kích đảm bảo an toàn giao thông, tham gia xây dựng đô thị văn minh, hiện đại".

Phong trào "Tôi yêu Hà Nội" nhằm thôi thúc tuổi trẻ thủ đô xung kích đi đầu trong học tập và lao động, không ngừng trau dồi kiến thức, đón đầu khoa học công nghệ của thời đại, sáng tạo trong hoạt động kinh tế, văn hóa chung tay xây dựng thủ đô 1.000 năm tuổi thực sự giàu mạnh, hiện đại, văn minh ...

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành đoàn thời kỳ "Ba sẵn sàng" tặng Ban Thường vụ Thành đoàn bức trướng mang dòng chữ: "Tuổi trẻ thủ đô phát huy truyền thống - hướng tới tương lai, xây dựng thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng" thay cho lời nhắn nhủ thế hệ trẻ thủ đô hôm nay hãy xung kích, tình nguyện kế tục sự nghiệp cách mạng và truyền thống vẻ vang của cha anh đi trước trong thời kỳ mới.

Phi Long

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang