“Đây sẽ là hiệp định khung phác thảo những nội dung chính nhằm tiếp tục hoàn thiện một hiệp ước thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START 1),” Interfax dẫn lời ông Sergei Prikhodko, trợ lý chính sách ngoại giao của Tổng thống Medvedev cho hay.
Theo ông Prikhodko, hiệp định được ký vào tuần tới này sẽ là một hiệp định ràng buộc về chính trị, chứ không phải hiệp định ràng buộc về pháp lý.
Ông Prikhodko cho biết Nga hy vọng một hiệp ước mới quy định về số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược thay thế Hiệp ước START I có thể sẽ được ký kết vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2010.
Tuy nhiên, ông Prikhodko đã nhắc lại quan điểm của Nga rằng một hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới phải ràng buộc với kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Quan điểm kiên quyết của Nga về “sự ràng buộc cố định giữa vũ khí tấn công chiến lược và vũ khí phòng thủ vẫn không thay đổi và phải được phản ánh trong hiệp ước mới này,” Itar-Tass dẫn lời ông cho biết.
Ông Prikhodko đã không chỉ rõ số lượng cắt giảm đầu đạn hạt nhân và phương tiện phóng hạt nhân được quy định trong hiệp định này.
Nhật báo Kommersant của Nga hôm 03/7 cho biết Washington đã đề xuất mỗi bên sẽ cắt giảm tối đa 1.500-1.600 đầu đạn đang hoạt động và 1.100 phương tiện phóng. Lúc đầu Nga đã đồng ý với con số này, nhưng nhiều bất đồng đã phát sinh trong các cuộc đàm phán trước chuyến thăm này.
Ông Prikhodko cho biết hai tổng thống cũng sẽ ký một thỏa thuận về việc quá cảnh hàng hóa quân sự và hàng hóa khác tới Afganistan, một tuyên bố chung về Afganistan và một tuyên bố chung về hợp tác hạt nhân.
Họ cũng sẽ ký một thỏa thuận khung về hợp tác quân sự giữa quân đội hai nước, khôi phục lại “các liên lạc quân sự đầy đủ” đã bị đóng băng kể từ cuộc chiến tranh tại Grudia tháng 8 năm ngoái, ông Prikhodko cho biết.
Tổng thống Barack Obama sẽ đến thăm Moscow từ ngày 6-8/7. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Obama kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1/2009.



































