Theo thông tin từ cuộc họp báo thì Chính phủ và các địa phương đã thống nhất khẳng định kinh tế, xã hội đất nước trong 6 tháng đầu năm đã phát triển theo đúng mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm.
Tiếp tục bám sát các mục tiêu đặt ra
Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc thì tại phiên họp, các thành viên Chính phủ và lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố đều đánh giá nền kinh tế nước ta trong 6 tháng đầu năm tiếp tục phục hồi khá nhanh trên cơ sở thực hiện có kết quả mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát cao trở lại và phấn đấu đạt tăng trưởng cao hơn năm 2009. Rõ nhất là tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
Con số tổng quát là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6,16%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 so với tháng 5 chỉ tăng 0,22%, mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 6 năm trở lại đây. Các vấn đề nổi lên trong quá trình điều hành kinh tế, xã hội cũng đã có những chuyển biến tích cực, nhất là lãi suất huy động và vay vốn ngân hàng đã giảm nhẹ, nhập siêu cũng đang theo chiều hướng giảm, lạm phát kiềm chế trong giới hạn cho phép.
Các ý kiến tại phiên họp cũng phân tích và kiến nghị nhiều biện pháp khắc phục khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế, đặc biệt là tình trạng thiếu điện, nhập siêu và mặt bằng lãi suất tín dụng vẫn ở mức cao, công tác quản lý thị trường giá cả, thị trường chứng khoán và bất động sản...
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc thì sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương từ nay đến cuối năm tiếp tục bám sát các mục tiêu đặt ra, đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ thị trường, giá cả, không để đầu cơ tăng giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu như thuốc, sữa, phân bón, ximăng, sắt, thép; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư của tất cả các thành phần kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường kiểm soát chất lượng công trình, nhất là bệnh viện, trường học và nhà ở cho sinh viên gắn với kiểm tra, kiểm soát chống tiêu cực, đặc biệt là trong việc chỉ định thầu.
Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt các chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp và nông thôn cũng như khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này; thực hiện cụ thể, quyết liệt và có hiệu quả các chính sách, chương trình đảm bảo an sinh xã hội; ban hành sớm chiến lược, đề án an sinh xã hội và chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015; tích cực triển khai công tác cải cách hành chính với trọng tâm là hoàn thành giai đoạn 2, giai đoạn 3 của Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; chủ động phòng, chống thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành và các địa phương chuẩn bị sớm kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2011 cũng như cả 5 năm tới; đồng thời quan tâm phối hợp thực hiện tốt các sự kiện lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và các hội nghị cấp cao ASEAN. Thủ tướng cũng nhấn mạnh các cơ quan cần chú trọng đến công tác truyền thông, thông tin không để những thông tin sai lệch gây hoang mang trong dư luận.
Sẽ giảm lãi suất cho vay xuống dưới 10%
Tại cuộc họp báo, các phóng viên báo chí đã đặt khá nhiều câu hỏi về việc cấu trúc lại Tập đoàn Vinashin, tình hình thiếu điện, tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước theo mô hình Cty TNHH theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tiến trình giảm lãi suất ngân hàng. Về vấn đề thiếu điện, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, EVN cũng đã có báo cáo Thủ tướng kiểm điểm về tình hình này.
Trong báo cáo, EVN cũng khẳng định tăng trưởng sản lượng điện trong 6 tháng đầu năm đạt 16,8% là mức cao nhất trong những năm qua, nhưng vẫn thiếu điện là do thiếu nước, không đủ nước để phát điện. Tuy nhiên, EVN cũng đã nhận khuyết điểm đó là do dự báo kém, việc điều hành quản lý cũng kém. Về việc chuyển Cty nhà nước sang Cty TNHH một thành viên theo Luật Doanh nghiệp, ông Phạm Viết Muôn - Phó Chủ nhiệm VPCP - cho biết, hiện còn 1.200 DN chưa chuyển đổi được và những DN này đều thuộc sự quản lý của cấp bộ, ngành và địa phương.
Riêng các DN thuộc quyền quản lý của Thủ tướng gồm 21 DN thì Thủ tướng đã có quyết định chuyển đổi xong. Về vấn đề sau khi xảy ra vụ Vinashin liệu Chính phủ có sự ưu ái Vinashin hay không?
Ông Muôn cho biết, Chính phủ không hề có sự ưu ái, việc Vinashin vay nợ thì vẫn tiếp tục phải trả và doanh nghiệp nào được nhận khối tài sản của Vinashin thì sẽ kế thừa món nợ đó theo cơ cấu tài sản. Ông Muôn cũng cho rằng từ việc phải cấu trúc lại tập đoàn này cần phải rút ra bài học, đó là việc tăng cường giám sát cho dù luật có quy định HĐQT phải chịu trách nhiệm, nhưng đúng là khi Vinashin mua tàu, đầu tư khắp nơi các bộ chủ quản, Thủ tướng không hề biết.
Về vấn đề hạ lãi suất ngân hàng để phát triển sản xuất, đại diện Bộ Tài chính cho biết, dù NHNN đã có điều chỉnh giảm lãi suất, nhưng mức lãi suất như vậy vẫn cao, gây khó khăn cho DN, vì vậy tới đây Bộ Tài Chính và NHNN sẽ điều chỉnh lãi suất giảm xuống dưới 10% để thúc đẩy sản xuất.