Kinh tế thủ đô giảm sút

Xem tin gốc 

CAND - 37 tháng trước 13 lượt xem

Kinh te thu do giam sut

Sáng 14/7, kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XIII đã khai mạc trong bối cảnh kinh tế Thủ đô đang trong giai đoạn phát triển khó khăn nhất. Tới dự phiên khai mạc có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển đánh giá, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của TP 6 tháng đầu năm 2009 ước tăng 4,12% - là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, trong mức tăng trưởng nêu trên thì giá trị tăng thêm công nghiệp - xây dựng tăng 4,6%, dịch vụ tăng 5,3%, nông - lâm - thủy sản giảm 5,6%. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và đợt úng ngập cuối 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng đạt thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2008.

Như vậy, GDP của Hà Nội 6 tháng đầu năm chỉ bằng 1/3 của 6 tháng đầu năm 2008 (số liệu tính toán trên địa bàn Hà Nội mở rộng là 11,4%).

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Mạnh Hiển cho biết, kết quả sản xuất kinh doanh của một số ngành giảm sút mạnh như: Nông nghiệp giảm tới 5,6%, kim ngạch xuất khẩu giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2008. Cùng với đó, các chỉ tiêu liên quan đến khu vực kinh tế nước ngoài cũng có tăng trưởng thấp (giá trị sản xuất công nghiệp chỉ tăng 0,2%, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, xuất khẩu, du lịch... giảm nhiều so với cùng kỳ); khối lượng giải ngân của các dự án xây dựng cơ bản do địa phương quản lý đạt thấp; một số công trình trọng điểm có tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch.

Cân đối tình hình cả năm, UBND TP Hà Nội dự kiến mục tiêu phấn đấu trong 6 tháng cuối năm và dự kiến cả năm 2009 tốc độ tăng trưởng GDP là 7,5-8% so với cùng kỳ, cả năm dự kiến đạt 5,5-6% (HĐND TP quyết nghị đầu năm là 9,5-10%). Với mục tiêu tăng trưởng từ nay đến cuối năm TP Hà Nội đề ra, giá trị tương ứng của các ngành như sau: Dịch vụ là 8,5-9,0% và cả năm dự kiến đạt 6,5-7,0%; công nghiệp - xây dựng đạt 6,0-7,0% và cả năm đạt 5,0-6,0%; nông nghiệp đạt 6,0-7,0%, cả năm dự kiến đạt 0-0,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt tăng 10% so với cùng kỳ và cả năm dự kiến bằng năm 2008; phấn đấu 6 tháng cuối năm xóa nghèo cho 20.130 hộ nghèo, dự kiến cả năm giảm 1,4% tỷ lệ hộ nghèo.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh: Hà Nội tồn tại nhiều dự án treo Bên lề phiên khai mạc kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XIII, hành lang hội trường nóng bỏng xoay quanh câu chuyện Hà Nội còn tồn tại 381 dự án treo và 6 tháng đầu năm nay, TP mới chỉ thu hồi được 1 dự án. Con số khá lớn này đã thể hiện sự yếu kém ngay ở khâu thẩm định năng lực của chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cũng đã thừa nhận, đây là khâu "chưa chuẩn", và tất cả các dự án này sẽ lại một lần nữa phải thanh tra lại. Sáu tháng đầu năm nay, Hà Nội đã thu hồi được 1 dự án và còn 5 dự án sắp tới làm các thủ tục thu hồi để giao cho các đơn vị khác, hoặc đưa vào sử dụng cho các mục đích của thành phố. Để chậm sau 12 tháng, trước hết là do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong việc thực hiện. Trong đó có những chủ đầu tư thiếu năng lực kể cả về tài chính và điều kiện. (Ngọc Yến)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang