Nhận định với tạp chí Finance & Development, ông Annop Singh, Giám đốc IMF khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho rằng, trong vòng 20 năm tới, GDP của châu Á sẽ vượt xa các nền kinh tế công nghiệp trong khối G7 bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Canada và Italy.
Ông nhấn mạnh: “Điều này hoàn toàn có thể thành hiện thực, nếu dựa trên những bước tiến của kinh tế châu Á trong nhiều thập kỷ qua”. Theo ông, châu Á đóng vai trò ngày một quan trọng hơn, tỷ trọng của kinh tế châu Á trong kinh tế thế giới tăng gấp ba lần chỉ trong hai thập kỷ, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.
Tuy nhiên, "hiện tượng châu Á" sẽ không chỉ dừng ở hai quốc gia trên, mà điều quan trọng hơn là các nền kinh tế châu Á "rất đáng tin cậy và phát triển vững chắc". Ông Singh cho rằng, đây là những điều kiện tiền đề quan trọng để châu Á đóng góp vào sự hồi phục của kinh tế thế giới thời gian qua.
Cùng quan điểm này, ông Zhu Min, người được mệnh danh là cố vấn cấp cao cho Dominique Strauss-Kahn, giám đốc IMF bày tỏ rằng, ông dự đoán, trong 5 năm tới, châu Á sẽ ngày càng tiến sát hơn tới vị trí trung tâm kinh tế của thế giới trong tương lai.
Theo ông Zhu Min, do các nền kinh tế phát triển tăng trưởng chậm và đang đứng trước nhiều vấn đề tài chính, nên châu Á sẽ thu hút thương mại và dòng vốn đổ về nhiều hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng, bên cạnh những cơ hội, các nhà hoạch định chính sách khu vực này cũng phải đương đầu với nhiều thách thức.
Ông Zhu nhận xét: “Dòng vốn vào ồ ạt, các nhà hoạch định chính sách đương đầu không ít thách thức trong năm 2010 và vài năm tới. Chính phủ các nền kinh tế châu Á cần giải quyết vấn đề này một cách cẩn trọng và đưa ra chính sách phù hợp nhằm mang lại giải pháp lâu dài”.
Theo chuyên gia tư vấn đặc biệt cho giám đốc IMF, nhà hoạch định chính sách kinh tế châu Á nên cân nhắc lại mô hình tăng trưởng để phát triển tốt hơn nhờ vào tiêu dùng nội địa chứ không phải phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu.
Ông Singh cũng chia sẻ quan điểm với ông Zhu về việc châu Á cần chuyển trọng tâm tăng trưởng ra khỏi xuất khẩu, đang đóng góp tới hơn 40% vào tăng trưởng kinh tế châu Á.
Bích Diệp (theo Wall Street Journal)