Quý 2/2011, kinh tế Nhật suy giảm tồi tệ hơn so với công bố ban đầu của chính phủ Nhật. Thị trường có thêm lý do để lo lắng về việc đồng yên mạnh sẽ cản trở quá trình phục hồi của kinh tế Nhật.
Nội các Nhật công bố GDP Nhật sụt giảm 2,1% trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2011, cao hơn con số 1,3% công bố vào tháng trước.
Báo cáo trong tuần qua cho thấy kinh tế Nhật có thể phục hồi chậm chạp trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2011.
Số lượng đơn đặt hàng máy móc, chỉ báo hàng đầu về tiêu dùng vốn, trong tháng 7/2011 hạ mạnh nhất trong 10 tháng.
Ông Takahide Kiuchi, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty chứng khoán Nomura Securities ở Tokyo, nhận xét: “Các công ty đang trì hoãn đầu tư bởi xét đến yếu tố lợi nhuận giảm sau động đất. Lo lắng về tình hình kinh tế thế giới diễn biến xấu tác động đến kinh tế Nhật cũng đang tăng lên.”
Ngày 06/09/2011, Bộ trưởng Tài chính Nhật cho biết ông sẽ đưa vấn đề đồng yên mạnh ra bàn với các nhà hoạch định chính sách cao cấp thuộc G7. Ngày 19/08/2011, đồng yên lên mức 75,95 yên/USD, cao chưa từng có tính từ hậu Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Tân Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đang phác thảo gói hỗ trợ kinh tế thứ 3 cho Nhật tính từ sau động đất, sóng thần ngày 11/03/2011. Ông cho biết chính phủ Nhật đang cân nhắc các biện pháp giúp các công ty ứng phó với tình trạng đồng yên tăng giá quá mạnh.
3 tháng qua, đồng yên tăng giá khoảng 3% so với đồng USD. Đồng yên lên giá so bất ổn xung quanh triển vọng của kinh tế Mỹ và khủng hoảng nợ châu Âu, sức hấp dẫn của đồng yên trong vai trò công cụ đầu tư an toàn tăng.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật khẳng định các yếu tố bất ổn vẫn còn nhiều và từ khi chính phủ Nhật bổ sung gói kích thích vào tháng 8/2011.
Denso, công ty cung cấp phụ tùng ô tô lớn nhất cho Toyota, trong tháng trước cho biết cứ mỗi khi đồng yên tăng giá thêm 1 yên so với đồng USD, lợi nhuận hoạt động của Denso giảm khoảng 2,9 tỷ yên.
Đình Hảo
Theo TTVN
Xem thêm
Fitch cảnh báo hạ xếp hạng tín dụng của Trung Quốc và Nhật
Khả năng Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Nhật cao hơn Trung Quốc bởi nợ công của nước này quá cao, gấp đôi quy mô của nền kinh tế quy mô 5 nghìn tỷ USD.
Tân Thủ tướng Nhật sẽ chèo lái nền kinh tế ra sao?
Trước muôn vàn khó khăn này, người ta đang chờ xem ông sẽ chèo lái nền kinh tế "xứ Anh Đào" thoát khỏi "vùng xoáy" ra sao.
Nhật Bản ra mắt chính phủ mới với nhiều gương mặt trẻ
Tân Thủ tướng Nhật Bản đã thông báo một nội các mới, có nhiệm vụ lèo lái đất nước qua cuộc hồi phục sau động đất và chấn hưng nền kinh tế đang bị trì trệ.


