Kinh tế Nga: vật lộn với suy thoái

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 10 lượt xem

Kinh te Nga: vat lon voi suy thoai

VIT - Theo các số liệu thống kê, từ tháng một đến tháng tư năm nay, tổng mức thu nhập quốc nội của Nga (GDP) giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức tăng trưởng kinh tế lúc đầu được dự đoán bởi các chuyên gia Nga là - 2,2% nay giảm xuống còn - 6%.

Nguyên nhân khiến kinh tế Nga bị đình đốn đó là ngành sản xuất công nghiệp của Nga giảm sút, các hạng mục đầu tư ra nước ngoài và ngược lại giảm mạnh. Bốn tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp của Nga giảm 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thặng dư thương mại với nước ngoài cũng giảm 45,3%, kim ngạch đầu tư giảm 15,8%.

Nhu cầu tiêu thụ là động lực chủ yếu thúc đẩy kinh tế Nga phát triển, nhưng nửa đầu năm nay nhưng nhu cầu này lại xuất hiện tình trạng đình đốn. Tình trạng kinh tế Nga suy yếu khiến cho con số thất nghiệp của nước này cũng tăng mạnh. Đến cuối tháng 4/2009, con số thất nghiệp chính thức tại thị trường việc làm Nga là 2,269 triệu người, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước mắt, trong các tiêu chí của kinh tế Nga, thị trường ngoại hối cũng như chứng khoán của nước này cũng có những dấu hiệu tích cực. Đến trung tuần tháng 6 năm nay, đồng RUB đã thoát ra khỏi những rủi ro vì sự mất giá mạnh.

Trong nhiều năm nay, kinh tế Nga đã dựa vào giá dầu tăng mà đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích Nga, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính nổ ra, mô hình kinh tế Nga cũng bắt đầu lộ rõ những điểm yếu.

Còn các chuyên gia phân tích Mỹ lại nhận định, nền kinh tế Nga đã dựa dẫm quá nhiều vào dầu mỏ, Nga cần phải cải tạo được thể chế kinh tế mới có thể đưa nền kinh tế hiện tại thoát ra khỏi những khó khăn. Thậm chí có chuyên gia phân tích còn ngầm khẳng định, có thể cuộc khủng hoảng tài chính lần này là những cơ hội kiểm nghiệm cho mô hình kinh tế trong nước của Nga.

Hồi tháng 5/2009, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết, mặc dù năm 2009 thu nhập của Chính phủ Liên bang Nga có phần giảm sút, nhưng ngân sách của Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì để chi tiêu đầu tư cho ngàng không, hạt nhân, và các ngành công nghiệp kỹ thuật cao. Ông cũng tiết lộ, năm nay Nga sẽ đầu tư cho những ngành này khoảng 300 tỷ RUB.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang