Kinh tế Mỹ có thể tụt dốc trong năm 2012

Chuyên gia thuộc Bank of America Merrill Lynch nhận định cú sốc đầu tiên đến với kinh tế Mỹ sẽ đến vào năm 2012, bắt nguồn từ khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Khi khó khăn của kinh tế Mỹ vẫn chưa qua, một chuyên gia kinh tế trên phố Wall cảnh báo về khả năng kinh tế Mỹ sẽ tụt dốc sâu trong năm 2012.

Ông Ethan Harris, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Bank of America Merrill Lynch, chỉ ra dù kinh tế Mỹ phục hồi gần đây, kinh tế Mỹ sẽ lại đi xuống trong năm 2012.

Trong bài phỏng vấn với Tân Hoa Xã, ông nói: “Tính từ khi suy thoái kinh tế kết thúc, kinh tế tăng trưởng rồi sau đó lại đi xuống, mỗi lần như vậy thường có cú sốc xảy đến cản đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ.”

Ông cho rằng cú sốc đối với kinh tế Mỹ sẽ bao gồm khủng hoảng châu Âu và vấn đề tài khóa ở Mỹ.

Ông nhận xét: “Dù kinh tế Mỹ hiện đang ở giai đoạn tăng trưởng tốt hơn và số liệu kinh tế hiện vẫn khá tốt, cú sốc trước mắt khá lớn và kinh tế Mỹ sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng kém.”

Ông Harriss nhận định cú sốc đầu tiên đến với kinh tế Mỹ sẽ đến vào năm 2012, bắt nguồn từ khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Ông nhấn mạnh rằng khả năng kinh tế châu Âu suy thoái trong nửa đầu năm 2012 hoàn toàn có thể xảy ra, ông tính toán khả năng suy thoái nhẹ lên tới 50% còn suy thoái sâu khoảng 40%.

Khi khủng hoảng châu Âu căng thẳng gây tác động xấu đến thương mại Mỹ và niềm tin vào kinh tế Mỹ, nước Mỹ sẽ vẫn phải chịu thêm 2 cú sốc từ nội địa.

Ông chỉ ra: “Thứ nhất, đó là chính sách tài khóa. Chính sách tài khóa sẽ hạn chế tăng trưởng kinh tế Mỹ ở thời điểm đầu năm 2012. Thứ hai, đó là chính trị bất ổn. Năm 2012, theo luật hiện tại, chi tiêu sẽ bị cắt giảm khoảng 150 tỷ USD, chương trình hỗ trợ thuế của chính quyền cựu Tổng thống Bush kết thúc, nợ sẽ lên kịch trần vào năm 2013.”

Minh Ngọc

Theo TTVN

Nguồn CafeF: http://cafef.vn/20111219050149968ca32/kinh-te-my-co-the-tut-doc-trong-nam-2012.chn