- Châu Âu tranh cãi về vấn đề của Hy Lạp
Ngân hàng trung ương Hy Lạp cho biết tổng sản lượng kinh tế trong năm 2010 sẽ giảm 2%, xấu hơn mức ước tính của chính phủ là giảm từ 1,2% đến 1,7%.
Ngân hàng này cho rằng suy thoái sẽ còn tồi tệ hơn bởi các kế hoạch cắt giảm chi tiêu công của chính phủ. Cơ quan này bày tỏ ủng hộ chiến lược của chính quyền nhằm giảm thâm hụt ngân sách của đất nước, tuy nhiên nhận định ảnh hưởng của chính sách này sẽ xấu hơn dự tính ban đầu.
Thâm hụt ngân sách của Hy Lạp năm ngoái chiếm tới 12,9% GDP, hơn gấp bốn lần so với quy định của khu vực sử dụng đồng euro.
Thị trường tài chính quốc tế hiện rất lo ngại về tình hình của Hy Lạp. Nước này sẽ phải trả hơn 50 tỷ euro nợ đến hạn trong năm nay, bao gồm hơn 20 tỷ euro vào cuối tháng Năm tới.
Vào thứ Năm này, các nước khu vực sử dụng đồng euro sẽ nhóm họp và có thể câu trả lời cuối cùng về vấn đề giải quyết khủng hoảng Hy Lạp sẽ được đưa ra tại cuộc họp này. Hiện tại các nước thành viên vẫn đang tranh cãi liệu có nên có một gói cứu trợ dành cho nước này hay không.
InfoTV
(Theo BBC)
Hải Anh