CBI cũng cho rằng, người tiêu dùng và lĩnh vực đầu tư tư nhân sẽ là những nhân tố đầu tiên thoát khỏi cuộc khủng hoảng, bởi vì công nợ của Anh hiện đã đạt kỷ lục và với mức nợ cao như vậy, chính phủ nước này khó có thể chiếm được niềm tin của quốc tế.
Trong ngắn hạn, tăng trưởng kinh tế Anh sẽ ở mức thấp, do chính phủ bãi bỏ các biện pháp kích thích tiêu dùng trong đó có chính sách thuế VAT thấp. Ngoài ra, nỗi lo sợ về khủng hoảng kinh tế đã khiến cho người dân chi tiêu thận trọng hơn. Dường như họ có tư tưởng muốn tiết kiệm và trả nợ hơn là tiêu dùng.
Jan MacCafferty, cố vấn kinhtế chính tại CBI cho rằng, với tình trạng tài chính công như hiện này thì người tiêu dùng, đầu tư tư nhân và chứng khoán là những yếu tố đi đầu giúp khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên, tư tưởng thắt chặt chi tiêu sẽ làm cho quá trình này kéo dài.
Theo Jan MacCafferty, tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ giảm dần trong năm tới sau khi lên đến đỉnh điểm vào cuối năm 2009. Lạm phát có thể giảm nhẹ do sản lượng dư thừa của nền kinh tế. Trong khi đó, chính sách tiền tệ vẫn tiếp tục được nới lỏng, bất chấp việc Ngân hàng Anh dự kiến bãi bỏ tỷ giá khẩn cấp 0,5% vào cuối năm nay.
Dự đoán, kinh tế Anh sẽ tăng trưởng 0,3 và 0,4% trong hai quý đầu năm 2010, sau dó sẽ tăng lên mức 0,5% trong quý III và IV. Năm 2011, kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn do nhu cầu toàn cầu tăng, tiêu dùng của người dân lớn hơn và các nhà kinh doanh sẽ nối lại hoạt động đầu tư.
CBI dự đoán Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất, hiện ở mức thấp kỷ lục 0,5%, vào cuối năm nay, đồng thời tăng lên mức 2% vào năm 2011 bất chấp những sức ép về lạm phát. CBI cũng kêu gọi chính phủ cần có “kế hoạch tin cậy” nhằm đối phó tình trạng công nợ, dự kiến đạt 176 nghìn tỷ bảng trong năm nay, nhằm lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư trên thế giới.