Kinh nghiệm quý cho thí sinh thi đợt 2

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 170 lượt xem

Kinh nghiem quy cho thi sinh thi dot 2

Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ vừa kết thúc, nhiều thí sinh bị "đứt gánh" cả kỳ thi vì những lỗi “lãng xẹt”: mang điện thoại đi động vào phòng thi, đi trễ giờ, sức khỏe không tốt khiến việc làm bài gián đoạn… Đó là những kinh nghiệm "xương máu" cho các thí sinh thi đợt 2.

>> Toàn cảnh kỳ thi ĐH đợt 1 năm 2009

Dù đã tắt nguồn, tháo pin hay chưa sử dụng, những thí sinh mang điện thoại di động (ĐTDĐ) vào phòng thi đều vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi.

'Dế' kêu là … đình chỉ

Kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH năm nay, ĐH Công nghiệp Hà Nội lập “kỷ lục” với 14 thí sinh bị đình chỉ do mang ĐTDĐ vào phòng thi. Là người làm công tác tổ chức thi nhiều năm, thầy Phạm Văn Bổng, Trưởng phòng đào tạo, ĐH Công nhiệp Hà Nội, chia sẻ: “Trong số 14 trường hợp này, có đến 13 em chưa sử dụng. Thậm chí, có em còn tắt nguồn, tháo pin nhưng giám thị phát hiện đều bị đình chỉ”.

Dù được nhắc rất nhiều lần, vẫn có thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Ảnh minh họa: Trung Kiên.

Dù nhà trường đã yêu cầu giám thị dành 5 phút mỗi buổi để nhắc thí sinh về quy định không được mang điện thoại vào phòng thi nhưng kết thúc đợt 1, ĐH Thương mại vẫn có 11 thí sinh bị đình chỉ do liên quan đến “dế yêu”. Chín trong số này đều là những trường hợp đáng tiếc.

Thầy Nguyễn Bách Khoa, Hiệu trưởng ĐH Thương mại, cho biết có thí sinh làm xong xuôi và nộp bài cho giám thị, rồi vô tư lấy điện thoại ra gọi người nhà đến đón mà không biết mình đã vi phạm quy chế. Có trường hợp thí sinh khi bị lập biên bản, hỏi vì sao mang ĐTDĐ vào phòng thi, thí sinh này kể trong nước mắt rằng không để ý, cứ tưởng mình để ngoài. Nhiều em còn vô tư đút điện thoại vào túi đển hẹn giờ làm bài đến lúc kết thúc, chuông reo liền bị đình chỉ thi.

Ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP HCM, cũng bức xúc: “Nhắc hoài nhưng năm nào cũng có nhiều thí sinh mang ĐTDĐ vào phòng thi. Đợt thi vừa qua, trong số 84 trường hợp bị đình chỉ thì phần lớn là do mang ĐTDĐ. Trong số những thí sinh bị kỷ luật vì “dế” có không ít trường hợp bị oan uổng: cha mẹ, người yêu nhắn tin động viên hoặc hỏi thăm tình hình làm bài thi; điện thoại báo thức khi gần hết giờ làm bài…. Có những thí sinh qua mặt giám thị bằng cách bỏ ĐTDĐ ở túi quần phía sau, đến khi nộp bài ra về, giám thị mới phát hiện và đình chỉ thí sinh này.

Chính vì thế, các chuyên gia giáo dục khuyên, tốt nhất là thí sinh không mang theo ĐTDĐ khi đi thi.

Tránh ngủ quên, học quá sức

Đợt 1, có khá nhiều thí sinh không được vào thi vì đến trễ hơn 15 phút sau thời gian phát đề. Ngay buổi sáng đầu tiên, tại ĐH Đà Lạt có khá nhiều thí sinh đi trễ vì "quá giấc". Rất may, các bạn đến trường thi khi chưa đến thời gian phát đề nên đã được đội phản ứng nhanh của trường ĐH Đà Lạt lấy xe máy chở vào đến phòng thi. Các điểm thi thuộc ĐH Quốc gia TP HCM có ba thí sinh trễ giờ thi nhưng được hội đồng giải quyết cho vào thi.

Tuy nhiên, có những thí sinh không may mắn như một thí sinh dự thi vào ĐH Hoa Sen đến điểm thi trễ gần một giờ và một thí sinh khác đi trễ 35 phút cũng do “ngủ quên”. Và tất cả đều phải đứng ngoài cổng trường, chờ… mùa tuyển sinh năm sau.

Cũng trong đợt thi vừa qua, có khá nhiều thí sinh bị ngất xỉu, hạ đường huyết, đau bụng… trong thời gian dự thi. Thậm chí có thí sinh phải bỏ cuộc vì ngất xỉu. Nhiều sĩ tử kể đã thức trắng nhiều đêm để học bài trước khi đi thi, hoặc không ăn sáng vì căng thẳng, lo lắng. Những điều này đã khiến nhiều thí sinh không đủ sức khỏe khi làm bài thi.

Đừng hỏi… giám thị

Vừa qua, hơn 60 thí sinh thuộc 2 phòng thi 190 và 191 của ĐH Công nghiệp TP HCM đã làm sai câu I môn Toán vì giám thị giải thích đề sai. Cụ thể, trong buổi sáng thi môn Toán, ngay khi phát đề thi xong, các thí sinh được giám thị trong phòng lưu ý rằng, câu I của đề toán có sai sót.

Sau đó các giám thị đã “đính chính”: trong câu I hàm số mà đề đưa ra là có dấu trừ (-) ở đằng trước, rồi cho thí sinh tiếp tục làm bài khiến nhiều em bị “loạn”.

Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh của Bộ khuyên thí sinh: “Khi phát hiện đề mờ, thiếu trang, thiếu câu hỏi thì thí sinh nên báo với giám thị phòng thi và giám thị hành lang. Còn đề thi đã rõ ràng thì… đừng nghe lời giám thị, có khi mất điểm oan giống trường hợp trên”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang