Kinh nghiệm cổ phần hóa trong lĩnh vực viễn thông ở một số quốc gia

Xem tin gốc 

TCBCVT - 49 tháng trước 60 lượt xem

Viễn thông thế giới hiện nay đang phát triển theo xu hướng tiến tới toàn cầu hóa, để phát triển xã hội thông tin cần phải có hạ tầng cơ sở thông tin toàn cầu, đòi hỏi phải có một sự phát triển tương ứng về công nghệ, kinh tế, tổ chức và cơ cấu sản xuất của ngành viễn thông, thu hút đầu tư nhằm triển khai ứng dụng công nghệ mới, mở ra dịch vụ mới. Việc tiến hành cổ phần hóa (CPH) và tự do hóa là cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh tế, sự thay đổi hình thức sở hữu do CPH cho phép chia sẻ và chuyển gánh nặng đầu tư từ phía Nhà nước sang nhà đầu tư. Các yếu tố chính thúc đẩy việc tự do hóa thị trường viễn thông của các nước trên thế giới đó là sự cần thiết thu hút vốn đầu tư từ phía tư nhân với mục đích mở rộng và hoàn thiện mạng viễn thông, đưa vào khai thác các loại hình dịch vụ mới, nhanh chóng ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao sự phát triển thương mại quốc tế và các dịch vụ viễn thông chất lượng cao.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang