Kinh ngạc trước những tác phẩm nghệ thuật làm từ... nút chai rượu

(Dân trí) – Những nút chai rượu vang sau khi uống xong bạn sẽ làm gì? Sẽ vứt đi? Trên thế giới đang có nhiều nghệ sĩ vẫn ngày ngày đi góp nhặt từng nút chai vứt đi đó để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật với chủ đề “sống xanh”, sống thân thiện với môi trường.

Bộ ba tác phẩm tranh chân dung được tạo ra từ 17.000 chiếc nút chai. Anh Scott Gundersen, một giáo viên mỹ thuật, đã bắt đầu thu thập nút chai và phải mất hai năm mới có đủ số lượng cần thiết để thực hiện tác phẩm đầu tay.

Công việc này khá mất thời gian bởi người nghệ sĩ phải dùng phương pháp thủ công gắn từng nút chai lên tấm bảng gỗ. Những sắc màu tự nhiên của nút chai được tận dụng, tuy vậy, có những khi anh phải dùng rượu vang sẫm mầu để nhuộm cho nút chai có màu đậm hơn và đáp ứng được yêu cầu sáng tác.

Mỗi bức chân dung như thế này cần từ một tới hai tháng để hoàn tất và giá giao động từ 3.700 tới hơn 6.000 bảng Anh, tương đương 125 - 200 triệu VND.

Giờ đây, khi những tác phẩm của Gundersen ngày càng được nhiều người biết tới, hàng ngày anh đều nhận được những nút chai rượu gửi về từ khắp mọi nơi trên thế giới. Công cụ hữu hiệu để quảng bá công việc mà anh đang thực hiện là qua Internet. Những cửa hàng bán rượu địa phương cũng hứa sẽ thu thập nút chai giúp anh và một nhà máy tái chế chai lọ thủy tinh ở bang Texas, Mỹ đã chủ động liên lạc với Gundersen.

Bà Jan Elftman là tác giả của chiếc xe ô tô làm từ nút chai này. Với 10.000 nút chai bà đã tạo ra một thiết kế vô cùng ấn tượng. Những nút chai này không thấm nước và do trọng lượng nhẹ nên nó có thể nổi được trên mặt nước.

Người trong tấm ảnh là ông Robert Mondavi, chủ một nhà máy sản xuất rượu ở Oakville, bang California, Mỹ. Ông nổi tiếng trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu là một thương nhân khôn ngoan, đã từng bán đi mua lại những doanh nghiệp của mình để sống sót qua thời kỳ kinh tế Mỹ suy sụp. Chiếc áo khoác làm từ nút chai này được “may” cho ông bởi một người bạn để thể hiện sự khâm phục đối với tài trí, sự tự tin và quyết đoán của Mondavi trên thương trường.

Nhà thiết kế tạo hình nổi tiếng người Đức Gabriel Wiese đã tạo ra chiếc ghế nút chai này.

Nhà thiết kế người Albania Saimir Strati đã tạo ra bức tranh khổng lồ này từ 230.000 nút chai gắn thẳng lên một bức tường dài rộng và biến nơi đây trở thành điểm thu hút khách du lịch.

Một chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang, đồ nội thất của Mỹ có tên Anthropologie có một “hạng mục kinh doanh” vừa lời to vừa bảo vệ môi trường đó là chế tác ra những sản phẩm nghệ thuật, mỹ thuật thủ công từ các nút chai. Họ làm ra những bức tượng khổng lồ để mọi người có thể thuê và đem trưng bày trong các dịp tổ chức sự kiện. Chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang của họ cũng luôn sử dụng các tác phẩm làm từ nút chai để trang trí cửa hàng. Họ còn tạo ra những sản phẩm đầy tính ứng dụng như khung tranh, chậu cây thậm chí kẹp tóc cũng được làm ra từ các nút chai rượu.

Nghệ sĩ người Mỹ Beki Morris sống tại bang Texas là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới ở thể loại sáng tác tranh nghệ thuật làm từ nút chai.

Hồ Bích Ngọc

Tổng hợp

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c730/s730-645572/kinh-ngac-truoc-nhung-tac-pham-nghe-thuat-lam-tu-nut-chai-ruou.htm