Kinh doanh game online trong siêu thị, nhà văn hóa

(Toquoc) - Nhiều ý kiến đồng tình với một số đề nghị của Sở Thông tin, Truyền thông Hà Nội trong việc quản lý trò chơi trực tuyến (GO) cũng như các đại lý internet trong giai đoạn tới.

Len lỏi tìm cách “quản” Cuộc họp sơ kết về công tác quản lý GO thời gian qua diễn ra sáng nay, Giám đốc Sở Thông tin, Truyền thông Phạm Quốc Bản mong muốn cuộc họp này không dừng lại ở việc sơ kết mà phải đi sâu vào tìm kiếm các giải pháp nhằm quản lý loại hình không đơn giản này. (Ảnh minh họa) Theo Sở Thông tin Truyền thông, thời gian qua, do tập trung cho các hoạt động chào mừng lễ kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội nên việc quản lý GO không được tập trung. Ông Bản khẳng định, thời gian tới đây Sở sẽ “xốc” lại công tác thanh, kiểm tra. Sở Thông tin Truyền thong đưa ra ý kiến nên nghiên cứu dần từng bước để đưa đại lý internet vào các điểm vui chơi, nhà văn hóa, siêu thị… như một số nước trên thế giới đang thực hiện, thời gian đầu có thể miễn tiền thuê mặt bằng với các đại lý. Được biết, hiện Rạp Kim Đồng đã đăng ký mở GO. Đề nghị này nhận được nhiều ý kiến đồng thuận. Đại diện của Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) – đơn vị đang có hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội- cho biết sẵn sàng tạo điều kiện để mở các phòng internet hoặc GO với các điều kiện đạt chuẩn. Tuy nhiên, đại diện của đơn vị này cũng e ngại vì hệ thống siêu thị chỉ mở tới 22h nên chưa rõ sẽ thu hút khách vào chơi như thế nào. Các ý kiến khác cũng bàn tới việc làm thế nào để đưa các chủ đại lý vào đây kinh doanh và hút khách, bởi đối tượng chơi thường chọn địa điểm thuận lợi, đơn giản và… càng chơi được nhiều càng tốt. Sở Thông tin, Truyền thông cũng đề nghị UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh (thay thế giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), phòng Văn hóa thông tin thẩm định các điều kiện. Vấn đề này, ông Đào Thanh Hải, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội còn đề xuất thêm, nên tạm thời dừng cấp giấy chứng nhận kinh doanh và giấy phép kinh doanh đại lý internet trong một thời gian. Trong khoảng thời gian này nhanh chóng hoàn thành hệ thống pháp lý. “Cách đây 20 năm, quán karaoke mọc nhanh như nấm, cũng tranh cãi nhiều nên cấm hay không nhưng ngay sau đó có văn bản quản lý tốt thì tình hình đã tốt hơn. Quản lý GO cũng nên học tập cách đó” – ông Hải nói. Một biện pháp nữa, Sở đề nghị UBND TP có văn bản yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ GO dừng hoạt động (ngắt máy chủ) của hệ thống game từ 23h tới 6h sáng trên toàn TP và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, giống như Quảng Nam, Đà Nẵng, sẽ cấm học sinh trong giờ hành chính không được chơi game tại các đại lý internet. Nếu có học sinh chơi tại quán, chủ đại lý sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất. Hầu hết các đề xuất được đồng tình và chỉ băn khoăn cách thực hiện như thế nào. Ông Hải nhận xét, nếu Hà Nội hiện thực hóa các đề xuất trên thì quá tốt, chỉ ngại vấn đề chạm tới một nhóm lợi ích hưởng lợi từ GO sẽ phản đối kịch liệt và đôi khi, họ còn có sức mạnh vô hình hơn! “Dùng từ vô đạo đức khi kinh doanh GO không phải là từ dùng sai chút nào. Chúng tôi đã đi tìm nhiều học sinh lang thang quán GO, rất đau lòng; đánh lộn, tiền án, tiền sự, giết người tại quán game thường xuyên xảy ra” – ông Hải dẫn chứng để bày tỏ sự ủng hộ với sự quyết tâm siết chặt quản lý GO của Hà Nội. Đã đóng cửa 485 đại lý gần trường học Theo thống kê tới hết 30/9/2010, toàn TP có 2.244 đại lý internet, trong đó 485 đại lý internet gần trường học dưới 200m. Tất cả các đại lý này sử dụng từ 2-4 đường truyền internet và có từ 20 tới 100 máy. Tất cả người chơi là thanh thiên, thiếu niên, học sinh và chỉ chơi game. Sở cũng cho hay, các điều kiện kinh doanh như phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, không cài đặt phần mềm quản lý người chơi… tại các đại lý đều rất kém. Nhiều đại lý chưa chấp hành nghiêm như tháo biển kinh doanh nhưng vẫn kinh doanh, dùng đường truyền cá nhân không đăng ký đường truyền đại lý, tắt đèn, đóng cửa cho khách hàng chơi bên trong sau 23h. Thanh tra Sở cho hay, hiện 485 đại lý internet gần trường dưới 200m đã ngừng hoạt động, 60% các đại lý internet đã ngừng cung cấp dịch vụ trước 23h, chủ yếu tập trung tại quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. 14 đại lý đã bị triệu tập lên xử lý, trong đó bốn đại lý đã bị xử phạt hành chính. Một lần nữa Sở Thông tin Truyền thông công bố thông tin: Công ty cổ phần viễn thông FPT, doanh nghiệp chiếm 60% thị phần đại lý internet của Hà Nội với gần 1.200 đại lý, tiếp tục không thực hiện nghiêm túc việc cắt đường truyền internet đối với các đại lý sau 23h. Được biết, sau cuộc họp này, Sở Thông tin Truyền thông sẽ tổng hợp ý kiến thành văn bản đề nghị TP về các biện pháp siết quản lý đại lý internet và GO tiếp theo./. Thái Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/Kinh-Doanh-Game-Online-Trong-Sieu-Thi-Nha-Van-Hoa.html