Sau những ồn ào với chuyện là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình Huy Khánh – Hoàng Anh, Kim Tuyến giờ đây thận trọng hơn khi bị báo chí hỏi về chuyện tình yêu, gia đình.
Cuộc trò chuyện giữa VnMedia với người đẹp Phụ nữ thế kỷ 21 này cũng sẽ ngoại lề với những chuyện thị phi gần đây giới truyền thông mổ xẻ về cuộc sống riêng của cô.
- Chúc mừng Kim Tuyến với giải thưởng mà bất kỳ diễn viên nào cũng mơ ước. Năm đầu tiên, Cánh Diều Vàng có giải cho nữ diễn viên phim truyền hình và Tuyến đã “rinh” ngay giải thưởng này mặc dù chỉ mới chạm ngõ điện ảnh. Giải thưởng hẳn rồi sẽ có những áp lực với Tuyến?
Giải thưởng vừa là vinh dự vừa là áp lực. Ngay khi đến với bộ phim thứ hai “Chuyện tình đảo Ngọc”, Tuyến đã chấp nhận gác lại mọi công việc kinh doanh của mình để tham gia phim.
Có những lúc thấy đóng phim thật sự vất vả và mình cũng không chọn nó làm con đường đi từ đầu. Bởi nếu chọn nghiệp diễn, Tuyến đã thi vào sân khấu điện ảnh chứ đã không tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Nhưng, Tuyến đã đóng phim bằng niềm yêu thích. Càng đóng, càng thấy vai diễn ăn vào máu mình. Và vì thế, Tuyến chưa từng nghĩ tới mịnh sẽ đạt bất kỳ giải thưởng nào.
Nhưng quả thật, ngày hôm nay khi được tin tưởng trao giải thưởng trọng đại, Tuyến không thể đóng phim vì yêu thích nữa, mà Tuyến sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ mình xứng đáng với giải Cánh Diều Vàng này.
- Và liệu giải thưởng này sẽ khiến cho Tuyến thận trọng hơn với nhiều kịch bản mới đến với mình?
Chắc chắn rồi. Nó sẽ ảnh hưởng tới những kịch bản tiếp theo. Thật sự, nếu không được giải, Tuyến cũng không dễ dàng đồng ý với các kịch bản nếu không thật sự hứng thú. Nhưng với giải Cánh Diều Vàng, là đại diện cho các diễn viên trẻ, Tuyến phải cân nhắc hơn nữa.
Kim Tuyến với hình ảnh cô gái làng chài trong "Chuyện tình đảo Ngọc"
- Trở lại với bộ phim đưa Tuyến tới thành công hôm nay, “Chuyện tình đảo Ngọc” mất bao lâu thời gian để thuyết phục Tuyến đến với vai Yến?
Với Tuyến, vào vai Yến và nhận giải Cánh Diều Vàng dường như có cái duyên. Sau bộ phim đầu tiên “Cỏ đuôi gà”, Tuyến cũng bất ngờ khi nhận được lời mời cho “Chuyện tình đảo ngọc”. Thời gian Tuyến nhận lời vào vai Yến cũng khá gấp.
Khi nghe anh Lê Bảo Trung kể cho nghe về số phận bất hạnh của Yến, Tuyến đã khóc. Trong phim, Yến là một cô gái làng chài, quê mùa chứ không phải là một cô gái thành thị. Mặc dù hoàn toàn khác với cuộc sống của mình ngoài đời nhưng trong tính cách đâu đó có sự tương đồng, có sự quyết tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ mà Tuyến vẫn hay nói ngắn gọn trong 4 chữ “dám nghĩ, dám làm”.
Anh Trung cũng có nói với Tuyến, nếu nhận lời đóng phim sẽ rất cực khổ, nhưng Tuyến không câu nệ gì hết, không câu nệ xa nhà, không câu nệ cực khổ, và suốt 4 tháng tại Nha Trang, Tuyến thấy mình mê vùng đất đó và mê nghiệp đóng phim.
Tuyến thật sự muốn cảm ơn anh Lê Bảo Trung rất nhiều. Trong suốt thờ gian quay, anh Trung không chỉ là đạo diễn mà còn là người thầy. Nhờ có anh Trung dẫn dắt và sự giúp đỡ của đoàn làm phim, Tuyến mới có cơ hội bước lên bục vinh quang ngày hôm nay.
Đạo diễn Lê Bảo Trung và Kim Tuyến
- Không câu nệ cực khổ nhưng với việc hóa thân vào cô gái làng chài với nhiều bi kịch của số phận, Tuyến hẳn cũng phải nếm trải ít nhiều sự cực khổ của vùng nắng gió với những đòi hỏi về mặt diễn xuất của đạo diễn Lê Bảo Trung?
Đúng là Tuyến không lường trước được sẽ có những cực khổ. Miệt mài quay 8 tháng không có thời gian chăm lo con cái, đôi lúc cũng thấy sốt ruột.
Ban đầu, Tuyến nghĩ những cảnh quay dưới nước sẽ chỉ là quay trên tàu thôi, nhưng không ngờ đó là cảnh quay lặn dưới nước. Hôm đó là ngày nắng nóng cực độ tại Nha Trang, anh Trung và Tuyến phải lặn dưới nước biển suốt từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối để quay. Trước đó, Yến cũng không tưởng tượng được có những cảnh quay phải lênh đênh trên chiếc thuyền cao 6m và phải chúi mặt xuống nước biển. Ở ngoài đời, nếu có lời thách đố chắc Tuyến không bao giờ dám. Nhưng vì kịch bản của vai diễn là vậy, muốn tròn vai thì Tuyến phải hóa thân.
- Mới chạm ngõ điện ảnh nhưng Tuyến được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho những vai diễn đầy số phận và bi kịch. Vậy sau phim ảnh, trở lại đời thường, Kim Tuyến có cuộc sống thế nào?
Mỗi phim đều có hoàn cảnh riêng của nó. Như Tuyến nói, nghiệp đóng phim nó dần như ăn vào máu. Thậm chí, sau vai diễn, có những lúc trở lại đời thường, nhiều bạn bè còn không nhận ra mình, có đôi chút bị ảnh hưởng của vai diễn. Như vai Yến chẳng hạn, sau bộ phim mình gặp bạn bè, ăn nói cứ khua tay, múa chân như một cô gái nhà quê, làng chài thực thụ khiến ai cũng ngạc nhiên.
Thoát khỏi những vai diễn, Yến cũng có cuộc sống như bao người khác với công việc, gia đình, bạn bè và người thân. Tuyến cố gắng làm thế nào để dung hòa hết mọi mối quan hệ đó. Khi hết vai diễn, Tuyến trở lại với công việc kinh doanh tại một cửa hàng ăn uống nhỏ của Tuyến trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
- Nhưng dù vậy, xem ra công việc kinh doanh chị vẫn phải nhờ khác. Bởi vì, những vai diễn mới cứ đến với chị nối tiếp nhau đúng không?
Tuyến cũng nói là cố gắng dung hòa mọi công việc thôi, chứ quả thật phim ảnh cũng cuốn nhiều thời gian của Tuyến. Hiện tại Tuyến đang tham gia phim truyền hình “Sắc đẹp và danh vọng”.
Trong phim, Tuyến vào vai Ngọc Hân, một cô gái có số phận cũng long đong không kém gì Yến trong “Chuyện tình đảo Ngọc”. Từ bé, Ngọc Hân đã thiếu sự giáo dục của người mẹ khi gia đình chia tay. Lúc bước chân vào đời, cô gái Ngọc Hân cũng gặp nhiều sai lầm, nhưng khi giác ngộ và tìm được hạnh phúc thì cô phát hiện ra mình bị bệnh nặng không thể sống được lâu nữa. Đó cũng là một vai diễn có số phận, có tính cách và rất hấp dẫn với Tuyến.
- Mặc cảm mình là người ngoại đạo với phim ảnh có ảnh hưởng gì tới diễn xuất của bản thân cũng như tiến độ của đoàn làm phim không?
“Chuyện tình đảo Ngọc” là phim thứ hai Tuyến đóng vai nữ chính kéo dài 60 tập phim quay trong 8 tháng. Nếu nói bỡ ngỡ thìtrong “Cỏ đuôi gà” Tuyến cũng đóng vai chính Trà My sẽ không thể chiếu được.
Tuyến chỉ mất tháng đầu có phần chưa ăn nhập nhưng từ sau đó, Tuyến đã hóa thân vào nhân vật rất tốt. Bộ phim này không phải quay quá nhiều lần và diễn xuất của Tuyến chắc không phải là vấn đề e ngại. Nhưng anh Bảo Trung là đạo diễn phim truyện nhựa, nên anh ấy có yêu cầu cao hơn để có được những thước phim đẹp.
- Sắc đẹp ít nhiều đã mang lại cho Tuyến thành công từ Phụ nữ Thế kỷ 21 đến những bộ phim dài tập mà Tuyến đóng vai chính gần đây. Bước chân qua phim ảnh, có lúc nào Tuyến ngại ngùng trước dư luận, mình chỉ là người đẹp đóng phim?
Thật sự Tuyến không nghĩ đẹp mới có thể làm diễn viên. Ngoại hình chỉ chiếm 30%, 70% còn lại sẽ bị đánh giá ở góc độ, cô bé này có diễn được hay không.
Xin cảm ơn Kim Tuyến về cuộc trò chuyện này!
Thiên Lam


