Kiểu tóc điệu đà cho bạn gái diện mùng 1 Tết

Tự thay đổi kiểu tóc trong ngày mùng 1 giúp khuôn mặt bừng sáng.

Tết tóc ngắn

Lấy một ít tóc ở phía bên trái đỉnh đầu rồi chia ra 3 lọn tóc bằng nhau sau đó tết dọc từ trên xuống dưới. Thay vì bắt chéo hai lọn tóc bên ngoài lên trên lọn tóc giữa thì các bạn lại làm ngược lại bắt chéo hai lọn tóc đó xuống phía dưới lọn tóc ở giữa.

Tiếp tục tết, mỗi lần tết thêm một ít tóc mới vào lọn tết chính. Vì tóc khá ngắn nên khi tết quá tai một chút thì bạn không cần phải thêm tóc mới nữa. Khi tết gần hết tóc thì dùng cặp tăm cố địn. Làm tương tự với phần tóc ở bên phải.

Lại tiếp tục lấy tóc ở trên đỉnh đầu rồi tết dọc từ trên xuống.

Sau khi đã tết xong buộc 2 lại tóc đã tết lại với nhau bằng một chiếc chun nhỏ. Nhẹ nhàng nới lỏng bím tóc đã tết để tạo sự tự nhiên. Kéo nhẹ một vài sợi tóc xung quanh khuân mặt ra là bạn đã hoàn thiện kiểu tết tóc ngắn dạo phố này rồi.

Tóc xoăn nhẹ

Trước hết, bạn dùng máy uốn xoăn toàn bộ tóc.

Mái tóc xoăn bồng bềnh sẽ giúp kiểu tóc này thêm lung linh và cuốn hút.

Lấy một phần tóc trên đỉnh đầu, đánh rối nhẹ với lược và xịt chút keo.

Tiếp tục lấy thêm một phần tóc ngay dưới phần tóc ở trên, đánh rối và xịt keo.

Sau khi nhẹ nhàng chải đều phần tóc vừa đánh rối, bạn sẽ có được phần tóc đằng sau đầu phồng dày như thế này.

Lấy hai lọn tóc phía trên mang tai...

... rồi xoắn vào nhau.

Nhẹ nhàng kéo giãn từng vòng xoắn để tạo lọn xoắn phồng tự nhiên.

Kéo lọn xoắn vừa tạo ra phía sau đầu rồi cố định lại bằng cặp tăm. Lặp lại tương tự với phần tóc ở bên còn lại.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/dep/kieu-toc-dieu-da-cho-ban-gai-dien-mung-1-tet-98133.html