Kiêng cữ thế nào để không bị dị ứng da?

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 36 tháng trước 507 lượt xem

Kieng cu the nao de khong bi di ung da?

PNO - Em 19 tuổi, mấy bữa nay bị nổi hột đỏ ngứa, ban đầu lớp da chỉ chuyển sang màu hơi đỏ, hơi ngứa, dần dần đỏ hơn rồi sưng lên, sau đó ở giữa có bọng nước (có thể to hay nhỏ). Cứ sau một, hai ngày lại nổi thêm vài vết như thế ở chân tay và cả trên cơ thể.

Khi em đi khám ở BV Da liễu, bác sĩ nhìn nốt ngứa rồi kê đơn (trong đơn có ghi bị dị ứng) và cho uống zolastyn 5mg (desloratadine), thuốc bôi peáncort 10g (fusidic acid 2%).

Ngoài uống và bôi thuốc em cần kiêng cữ và nên ăn gì để mau lành bệnh? Da em có để lại thẹo không, nếu có thì phải làm sao để trị thẹo vì da em rất khó lành thẹo (thường hay bị sẹo thâm và lõm). (Thuy Trang)

- Trả lời:

Theo như trường hợp bạn mô tả, có thể bạn đã bị chàm (Eczema), đây là bệnh thường gặp và do rất nhiều nguyên nhân gây ra.

Về triệu chứng: thay đổi tùy theo giai đoạn của bệnh. Như giai đoạn chàm cấp thì thấy nổi nhiều mụn nước trên nền da đỏ, giới hạn không rõ, hơi phù nề và rất ngứa, sau đó các mụn nước vỡ ra, rỉ dịch vàng, đóng mày. Giai đoạn mạn: thấy da dày, khô, tróc vảy, có khi nứt da, ngứa.

Nguyên nhân gây bệnh là do:

- Cơ địa: Thường gặp ở những người có cơ địa dị ứng như suyễn, viêm mũi dị ứng, mề đay…, chức năng gan, ruột xấu, rối loạn tiêu hóa, chức năng thần kinh bị xáo trộn…

- Dị ứng nguyên: Có thể bên ngoài cơ thể như: các yếu tố hóa học, vật lý, vi khuẩn, ký sinh trùng, thức ăn, thuốc… Hay các yếu tố bên trong cơ thể như: nội tiết tố…

Do đó ngoài việc điều trị bằng thuốc men, còn phải kết hợp thêm chế độ sinh hoạt và ăn uống hợp lý. Cần tránh những thức ăn dễ gây dị ứng như: đồ biển, trứng, bơ, chocolate, thức ăn lên men, thịt bò, gà và tránh tiếp xúc với các chất kích thích như: xà bông, chất tẩy rửa…

Tuy nhiên đây là một số loại thường gây dị ứng, nhưng tùy theo cơ địa mỗi người mà sẽ dị ứng với loại này và không dị ứng với loại kia. Vì vậy, trong chế độ ăn của bạn, nên để ý một số thức ăn nào mà mình dị ứng thì tránh. Cũng nên giữ da sạch sẽ thoáng mát, tránh chà xát mạnh, tránh các yếu tố kích thích.

Việc da bạn có để lại sẹo hay không còn tùy vào tổn thương da, nếu không có tình trạng nhiễm trùng hay gãi nhiều gây lở loét thì thường không để lại sẹo, da sau khi lành thường để lại dát tăng sắc tố sau viêm (thâm), lâu ngày sau vết thâm sẽ dần dần phai màu và trở lại màu da bình thường.

Để vết thâm nhanh phai bạn cần tránh nắng, tránh chà xát và cũng đừng quá lo lắng, nên uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả, sinh hoạt điều độ, bệnh sẽ nhanh khỏi hơn.

BS Huỳnh Huy Hoàng

(BV Da Liễu TP.HCM)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang